“Hương sắcViệt Nam” là chương trình nhằm mục đích bảo tồn, lưu giữ và tôn vinh các giá trị nghệthuật dân gian, đồng thời cũng nhằm giới thiệu "đặc sản" văn hóa của Việt Namvới bạn bè quốc tế.
Đây là dự án thuộc Bộ Văn hóa-Du lịch-Thể thao, do các nghệ sỹ Nhà hát Ca múanhạc Việt Nam dàn dựng và biểu diễn.
Được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 23/11/2010 nhânngày Di sản văn hóa Việt Nam, chương trình “Hương sắc Việt Nam” số 1 đã để lạinhiều dấu ấn đặc biệt trong lòng công chúng.
Đúng như tên gọi, “Hương sắc ViệtNam” là sự tôn vinh nghệ thuật ca-múa-nhạc của các dân tộc anh em trên mọi miềnđất nước. Với cấu trúc mở, chương trình giới thiệu một cách linh hoạt về đặctrưng âm nhạc các vùng miền.
Ngoài quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể đãđược thế giới công nhận như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, ca trù,quan họ..., chương trình còn giới thiệu nghệ thuật đặc sắc của 54 dân tộc nhưhát xoan, hát lượn, cọi, si, hò sông Mã, xòe Thái, sáo H'mông...
Nghệ sỹ XuânBình, Trưởng đoàn biểu diễn dân gian truyền thống - Nhà hát Ca múa nhạc ViệtNam, cho biết “Hương sắc Việt Nam” sẽ là một hành trình, lần lượt giới thiệu cácloại hình nghệ thuật của 54 dân tộc anh em.
Mỗi buổi diễn sẽ có các tiếtmục nghệ thuật đan xen đặc sắc của các dân tộc ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Bố cụcchương trình mang tính chuyên đề hoặc tổng quát cao, được dàn dựng bài bản.
Trong các chương trình chuyên đề, các tiết mục truyền thống chiếm 70%, còn lạilà các tiết mục sáng tác mới dựa trên chất liệu dân gian - đây chính là điểm hấpdẫn người xem, giảm thiểu việc trùng lặp nội dung và tính một màu.
Các tiết mục biểu diễn trong “Hương sắc Việt Nam” chủ yếu là múa hình thể và các nhạc cụ dân tộc. Nghệthuật múa và âm nhạc sẽ xóa nhòa ranh giới ngôn ngữ, mang đến những cảm nhậntrọn vẹn cho khán giả bất kể quốc tịch. MC chỉ làm nhiệm vụ gợi mở, các tiết mụcsẽ được xâu chuỗi liền mạch trong thể thống nhất chứ không tách rời đơn lẻ.
Chotới nay, đã có ba chương trình “Hương Sắc Việt Nam” được tổ chức và được côngchúng đón nhận nồng nhiệt.
Chương trình “Hương Sắc Việt Nam” số 4 dự kiến sẽ trình diễn khoảng 15tiết mục múa, hát văn, độc tấu đàn nhị, hòa tấu nhạc Tây Nguyên…
Để “Hương sắcViệt Nam” thực sự là hương sắc, các nghệ sỹ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam phảicập nhật, tập luyện các loại hình nghệ thuật dân gian của các dân tộc trên mọimiền đất nước. Tuy nhiên có một khó khăn là nhiều loại hình nghệ thuật dân gianrất thiếu vắng tư liệu gốc và các nghệ nhân am hiểu để truyền dạy.
Các nghệ sỹcủa Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam phải dày công sưu tầm, nghiên cứu và học hỏitrong vốn văn hóa cổ; học hỏi kinh nghiệm của lớp nghệ nhân đi trước. Cùng vớiđó họ cũng phải nỗ lực tập luyện với mong muốn mỗi tiết mục đem đến cho khán giảphải gần nhất, đúng nhất với giá trị truyền thống nguyên bản.
Nghệ sỹ Xuân Bìnhchia sẻ, thông qua chương trình “Hương sắc Việt Nam,” các nghệ sỹ, nghệ nhânmuốn góp phần bảo tồn nghệ thuật dân gian đang bị mai một, đồng thời để âm nhạc dân gian có chỗ đứng xứng đáng trong dòng chảy âm nhạc hiệnđại.
Không chỉ nhằm bảo tồn nghệ thuật dân gian của các dân tộc, “Hương sắc ViệtNam” còn là một hình thức quảng bá hình ảnh của đất nước một cách hiệu quả, gópphần xúc tiến du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế./.