Hủy họp báo chung giữa Afghanistan và Bộ QP Mỹ

Cuộc họp báo chung giữa Tổng thống Afghanistan và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị hủy cho thấy quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thẳng.
Cuộc họp báo chung dự kiến diễn ra ngày 10/3 giữa Tổng thống AfghanistanHamid Karzai và tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang ở thăm nước này đãbị hủy. Động thái này được cho là thể hiện tình hình an ninh cũng như quan hệgiữa Mỹ và Afghanistan tiếp tục căng thẳng.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, ông George Little cho biết quyết định hủy bỏ cuộchọp báo chung không phải do phát biểu trước đó của ông Karzai cáo buộc Mỹ đangbí mật đàm phán với phiến quân Taliban hàng ngày, thông đồng với nhau nhằm duytrì binh lính nước ngoài ở lại Afghanistan sau lộ trình rút quân vào cuối năm2014.

[Afghanistan: Mỹ và Taliban nối lại hòa đàm tại Qatar]


Ông Karzai cũng cho rằng Mỹ đang cấu kết với Taliban trong chiến dịch tuyêntruyền rằng tình hình bạo lực ở Afghanistan sẽ tồi tệ hơn nếu lực lượng nướcngoài rút quân.

Tư lệnh các lực lượng Mỹ và khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO)tại Afghanistan, Tướng thủy quân lục chiến Mỹ Joseph Dunford đã bác bỏ, cho rằnglời cáo buộc đó là "hoàn toàn không có cơ sở".

Các quan chức Mỹ cho biết việc hủy bỏ cuộc họp báo chung không ảnh hưởng tớicuộc gặp giữa ông Hagel và Tổng thống Karzai. Theo giải thích của các quan chứcMỹ, lý do hủy bỏ cuộc họp báo này là vì xảy ra hai vụ đánh bom liều chết đồngthời ở thủ đô Kabul và tỉnh Khost làm 19 người Afghanistan thiệt mạng, trong đócó 8 trẻ em.

Phát biểu riêng với báo giới Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel cho biết ông vàTổng thống Karzai đã thảo luận về nhiều vấn đề trong bữa ăn tối 10/3.

Tại cuộc gặp, ông Hagel đã tái cam kết với ông Karzai rằng Mỹ không có bất kỳkênh đơn phương cửa sau nào với Taliban mà vẫn đang trong lộ trình rút quân rakhỏi quốc gia Tây Nam Á này vào cuối năm 2014.

Trước đó, ngày 8/3, trước giờ ông Hagel tới Kabul, một loạt vụ tấn công đãxảy ra bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng Afghanistan làm một nhà thầu Mỹ thiệt mạngvà 4 binh lính bị thương. Binh lính Afghanistan bị nghi ngờ thực hiện cụ tấncông này.

Ngay sau vụ tấn công, người phát ngôn của phiến quân Taliban ZabiullahMujahid ra tuyên bố nói rằng vụ tấn công này là một thông điệp gửi đến chuyếnthăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Quan hệ giữa Mỹ và Afghanistan tiếp tục căng thẳng khi Tổng thống Karzai yêucầu lính đặc nhiệm Mỹ rút quân khỏi tỉnh Wardak chiến lược nằm cạnh thủ đôKabul, sau khi một số lính đặc nhiệm Mỹ cùng nhóm vũ trang người Afghanistan bịcáo buộc tra tấn và sát hại dân thường.

Kế hoạch chuyển giao nhà tù Bagram lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan cho lựclượng an ninh bản địa ngày 9/3 đã thất bại khi hai bên vào phút chót vẫn bấtđồng xung quanh số phận của khoảng 3.000 đối tượng hiện đang bị giam giữ trongcơ sở này.

Chính quyền của Tổng thống Karzai tuyên bố, sau khi được chuyển giao, toàn bộsố tù nhân này sẽ được phóng thích trong khi Mỹ xác định các tù nhân này là mốinguy cơ đe dọa an ninh.

Cũng trong ngày 9/3, sau vụ một sinh viên đại học Kandahar bị các nhân viênCục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đột kích bắt giữ, bịt mắt đưa đi một nơi kháctra khảo, Tổng thống Karzai đã ký sắc lệnh cấm các lực lượng nước ngoài vào cáctrường đại học và các trường học của Afghanistan khi chưa được phép của Chínhphủ Afghanistan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.