Hy Lạp sẽ tham gia liên minh giúp Ukraine rà phá bom mìn

Ngày 16/3 ở Vilnius, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas công bố Hy Lạp sẽ tham gia liên minh do Litva và Iceland dẫn đầu để giúp Ukraine rà phá bom mìn.

Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas. (Nguồn: AFP)
Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas. (Nguồn: AFP)

Hy Lạp sẽ tham gia liên minh do Litva và Iceland dẫn đầu để giúp Ukraine rà phá bom mìn.

Thông tin này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas công bố sau cuộc gặp với người đồng cấp Hy Lạp Nikos Dendias ngày 16/3 ở Vilnius.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ trưởng Anušauskas khẳng định cam kết của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ Ukraine. Ông bày tỏ cảm ơn Hy Lạp đã tham gia liên minh rà phá bom mìn cho Ukraine nói trên.

Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương, tình hình an ninh và chương trình nghị sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Các bộ trưởng cũng đánh giá về tình hình an ninh ở khu vực Nam Âu.

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, nhấn mạnh nước này cần tiếp tục nhận được hỗ trợ từ Mỹ và các nước khác.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Kuleba cảm ơn Mỹ về gói viện trợ quân sự gần đây. Ông lưu ý việc không tiếp tục hỗ trợ Ukraine sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vai trò lãnh đạo của Mỹ trên toàn thế giới và gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của nước này.

Theo Ukrinform, ngày 12/3 vừa qua, Mỹ công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trong đó sẽ bao gồm tên lửa phòng không Stinger, đạn cho HIMARS, đạn pháo 155mm, bao gồm cả đạn nổ mạnh và đạn chùm, cũng như đạn 105mm. Gói này cũng bao gồm 84 hệ thống chống tăng, đạn vũ khí nhỏ, đạn nổ để loại bỏ chướng ngại vật, cũng như các phụ tùng thay thế cho phần cứng quân sự và các thiết bị phụ trợ khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.