Hy Lạp thắt chặt quy định phòng dịch đối với du khách đến từ Nga

Theo thông báo của Bộ Du lịch Hy Lạp đưa ra ngày 27/6, do biến thể Delta đang lây lan nhanh tại Nga, từ ngày 30/6, những du khách từ Nga đến Hy Lạp phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm theo yêu cầu.
Hy Lạp thắt chặt quy định phòng dịch đối với du khách đến từ Nga ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Athens, Hy Lạp, ngày 12/6/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại ở Nga, Hy Lạp đã ban hành quy định tất cả những du khách đến từ Nga, dù đã tiêm vaccine hay chưa, đều phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm PCR hoặc kết quả xét nghiệm nhanh âm tính khi nhập cảnh nước này.

Theo thông báo của Bộ Du lịch Hy Lạp đưa ra ngày 27/6, do biến thể Delta đang lây lan nhanh tại Nga, từ ngày 30/6, những du khách từ Nga đến Hy Lạp phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính.

Đây là quy định bắt buộc đối với tất cả khách du lịch đến từ Nga dù họ đã tiêm vaccine hay chưa. Ngoài ra, những du khách đến từ Nga cũng phải thực hiện thêm một xét nghiệm nữa ngay khi đến Hy Lạp.

[COVID-19: Một số khu vực ở Nga thắt chặt biện pháp chống dịch]

Nga ngày 27/6 ghi nhận 20.538 ca nhiễm mới và 599 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc và tử vong ở nước này lên lần lượt là 5.451.291 ca và 133.282 ca.

Tờ The Times số ra ngày 28/6 đưa tin Đức đang tìm kiếm một lệnh cấm du khách Anh đến Liên minh châu Âu (EU) bất kể họ đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 hay chưa.

Theo báo này, Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn đưa Anh vào danh sách "quốc gia đáng quan ngại" vì biến thể Delta đang lây lan mạnh tại Anh.

Dự kiến, đề xuất trên trên của Đức sẽ được giới chức cấp cao châu Âu và giới chức các nước thuộc ủy ban ứng phó khủng hoảng chính trị tổng hợp của EU thảo luận.
Theo kế hoạch, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ thăm Anh ngày 2/7 tới, gặp người đồng cấp nước chủ nhà Boris Johnson để thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề ứng phó với đại dịch COVID-19.

Anh dự kiến vào tháng sau sẽ công bố kế hoạch cho phép những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 đi du lịch tất cả các quốc gia mà không kèm theo biện pháp hạn chế, trừ đến những nước có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) ngày 28/6 cho biết Đức ghi nhận thêm 219 ca nhiễm mới và 8 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh và tử vong trên cả nước lên lần lượt là 3.726.929 ca và 90.762 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục