IMF chính thức khởi động quy trình lựa chọn Tổng giám đốc nhiệm kỳ mới

Quá trình tìm kiếm, lựa chọn Tổng giám đốc IMF nhiệm kỳ tới dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối tháng Tư năm nay. Hiện, Tổng giám đốc đương nhiệm Georgieva đang nhận được sự ủng hộ lớn.

Tổng Giám đốc IMF đương nhiệm Kristalina Georgieva. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng Giám đốc IMF đương nhiệm Kristalina Georgieva. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 13/3, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã chính thức khởi động quá trình lựa chọn, tìm kiếm nhà lãnh đạo tiếp theo của thể chế tài chính này.

Hai điều phối viên ban điều hành IMF Afonso Bevilaqua và Abdullah BinZarah cho biết ban điều hành đã áp dụng quy trình công khai, dựa trên thành tích và sự minh bạch để lựa chọn người phù hợp cho vị trí Tổng giám đốc tiếp theo.

Dự kiến, quá trình này sẽ được hoàn tất vào cuối tháng Tư năm nay.

Theo các nguồn thạo tin, hiện Tổng giám đốc IMF đương nhiệm Kristalina Georgieva đang nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên về giữ chức vụ này thêm nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo.

Nhiệm kỳ hiện nay của bà Georgieva dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30/9 tới.

Bà Georgieva, 70 tuổi, đã điều hành tổ chức tài chính có trụ sở tại Washington này từ năm 2019. Tuần trước, bà chia sẻ cảm thấy "vinh dự" nếu được lựa chọn tiếp tục lãnh đạo IMF.

Bà Kristalina Georgieva đã lãnh đạo IMF vượt qua những cú sốc lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, từ đợt bùng phát dịch COVID-19 chỉ vài tháng sau khi bà nhậm chức đến cuộc xung đột Nga-Ukraine hồi đầu năm 2022.

Bà tập trung vào việc củng cố triển vọng tăng trưởng trung hạn vốn đang giảm mạnh so với trước đây, giải quyết các thách thức nợ chính phủ hiện nay và tiến hành cải cách hạn ngạch đóng góp tài chính của các nền kinh tế thành viên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục