Thông báo của IMF cho biết đây là khoản cho vay được giải ngân trong 3 nămnhằm hỗ trợ chương trình ổn định tài chính và điều chỉnh kinh tế của Ireland.Khoản cho vay này là một phần quan trọng trong gói tài chính trị giá 85 tỷ eurodo IMF và Liên minh châu Âu (EU) dàn xếp để hỗ trợ Ireland đối phó với cuộckhủng hoảng nợ.
Tổng Giám đốc IMF, Dominique Strauss-Kahn nêu rõ rằng Dublin đã đưa ra mộtchương trình lớn đầy tham vọng nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng.
Ông cho rằngsự hỗ trợ đặc biệt về tài chính của IMF và châu Âu sẽ giúp Ireland có nguồn lựctài chính nhằm sớm phục hồi lòng tin trên các thị trường và khôi phục tăngtrưởng, tạo thêm việc làm.
Quyết định này của IMF được đưa ra một ngày sau khi Quốc hội Ireland thôngqua kế hoạch cứu trợ tài chính tổng thể trị giá 85 tỷ euro (113 tỷ USD) của EUvà IMF dành cho nước này.
Trong số 85 tỷ euro này, Ireland phải đóng góp 17,5 tỷ euro, lấy từ nguồn vốnđệm của các ngân hàng và Quỹ dự trữ lương hưu của Ireland. Phần còn lại đượcchia đều cho Cơ chế ổn định tài chính châu Âu (EFSM), Quỹ ổn định tài chính châuÂu (EFSF), IMF, cũng như các khoản vay song phương từ Anh, Đan Mạch và ThụyĐiển, những nước tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ nước láng giềng Ireland đối phó vớinguy cơ vỡ nợ.
Các số liệu thống kê chính thức được công bố ngày 17/12 cho thấy nền kinh tếkhủng hoảng của Ireland đã có những dấu hiệu tích cực trong mấy tháng gần đây.Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3/2010 tăng 0,5% so với quý trước đó vàkết quả này chủ yếu nhờ xuất khẩu tăng mạnh.
Bộ trưởng Tài chính Ireland Brian Lenihan cũng nhận định đây là dấu hiệu banđầu kinh tế Ireland đã bắt đầu ổn định và hướng tới tăng trưởng./.