IMF lập công cụ mới giúp các nước ứng phó biến đổi khí hậu và đại dịch

Ban điều hành IMF đã thông qua Quỹ tín thác Khả năng phục hồi và bền vững (RST) - quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5 tới với mục tiêu huy động được ít nhất 45 tỷ USD cho quỹ này.
IMF lập công cụ mới giúp các nước ứng phó biến đổi khí hậu và đại dịch ảnh 1Cảnh khô cạn tại hồ Penuelas ở Valparaiso (Chile), hồi tháng 8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/4, ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã thông qua quyết định lập một công cụ mới để hỗ trợ các nước thu nhập thấp và trung bình ứng phó với những thách thức dài hạn như biến đổi khí hậu và đại dịch.

Trong một tuyên bố, Tổng giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva nêu rõ ban điều hành IMF đã thông qua Quỹ tín thác Khả năng phục hồi và bền vững (RST). Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5 tới với mục tiêu huy động được ít nhất 45 tỷ USD cho quỹ này.

Bà Georgieva cũng cho biết RST sẽ bổ trợ cho tác động của khoản tiền 650 tỷ USD được IMF phân bổ cho Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) vào năm ngoái, theo đó cho phép những nước giàu hơn chuyển các quỹ dự phòng khẩn cấp cho những nước dễ bị tổn thương giải quyết những thách thức dài hạn có nguy cơ gây bất ổn kinh tế đất nước.

Tổng giám đốc IMF nhấn mạnh quyết định lịch sử trên thể hiện tinh thần của chủ nghĩa đa phương và các nước có thể cùng hợp tác để đem lại lợi ích cho tất cả.

[Khởi động chuỗi tham vấn quốc gia tại Việt Nam hướng tới Stockholm+50]

Sáng kiến RST, được bà Georgieva đề xuất lần đầu tiên vào tháng 6/2021, là công cụ đầu tiên của IMF dành riêng cho các nước khắc phục những rủi ro đối với cán cân thanh toán do những thách thức dài hạn gây ra. Trước khi RST được lập, IMF thiếu công cụ giúp các nước khắc phục những rủi ro như vậy.

Hiện IMF hỗ trợ tài chính với lãi suất thấp hoặc 0% để giúp các nước giải quyết những thách thức ngắn hạn như lạm phát hoặc giá hàng hóa tăng cao, cũng như những khó khăn về tài chính trong trung hạn. Trong khi đó, Chương trình Tăng trưởng và Giảm đói nghèo (PRGF) chỉ dành riêng cho những nước có thu nhập thấp.

Theo nội dung RST do các nhân viên IMF soạn thảo để trình lên ban lãnh đạo xem xét, gần 75% trong số 190 nước thành viên của IMF sẽ đủ điều kiện để vay vốn từ công cụ này.

Những nước được tham gia chương trình bao gồm các nước thu nhập thấp và đa số các nước thu nhập trung bình, trong đó có tất cả các nước nhỏ đang phát triển. Nhiều nước đã bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch và sự sụt giảm kinh tế.

Để đủ điều kiện vay vốn từ RST, các nước vẫn cần xây dựng “chính sách đáng tin cậy và các biện pháp cải cách,” mức nợ có thể chống đỡ được và đủ khả năng trả nợ cho IMF, đồng thời nằm trong chương trình hỗ trợ tài chính hoặc phi tài chính của IMF.

Quỹ tín thác này sẽ hỗ trợ tài chính cho nhiều quốc gia với lãi suất thấp và thời gian trả nợ dài (thời gian đáo hạn 20 năm và thời gian ân hạn 10 năm rưỡi). IMF có kế hoạch từ tháng 10/2022 sẽ bắt đầu cho vay vốn theo chương trình trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục