Indonesia: 10 người thiệt mạng vì sóng biển cuốn trôi khi đang thiền

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng khi các đợt sóng cao ập vào và cuốn trôi một nhóm người đang cùng nhau thiền sát mép nước tại bãi biển Payangan thuộc tỉnh Đông Java của Indonesia.
Indonesia: 10 người thiệt mạng vì sóng biển cuốn trôi khi đang thiền ảnh 1Lực lượng cứu hộ đưa thi thể người bị đuối nước lên bờ. (Nguồn: The Jakarta Post)

Cảnh sát Indonesia cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng khi các đợt sóng cao ập vào và cuốn trôi một nhóm người cùng nhau thiền trên bãi biển.

Vụ việc xảy ra sáng sớm 13/2 trên bãi biển Payangan thuộc tỉnh Đông Java. Truyền thông địa phương dẫn lời cảnh sát cho biết 23 người đã nắm tay nhau và cùng thiền, có vẻ như đang thực hiện một nghi lễ tôn giáo nào đó.

Những người này ở vị trí quá sát mép biển và không thể làm gì khi sóng cao ập vào và cuốn họ trôi ra biển.

Lực lượng cứu hộ đã tìm được 10 thi thể ngoài biển, đồng thời cứu sống được 12 người. Các nạn nhân đều sống ở các thị trấn lân cận, vài người trong số đó có quan hệ với nhau.

Lực lượng quân đội địa phương cho biết bãi biển này thường xuyên được canh gác và đóng cửa vào ban đêm, song không biết nhóm người trên đã vào đây bằng cách nào.

[Cháy phà trên sông tại Bangladesh, ít nhất 32 người thiệt mạng]

Khu vực này vốn thường chứng kiến các đợt sóng cao, do đó giới chức đã khuyến cáo khách du lịch không nên bơi hay tiến quá sát bờ biển. Hiện tượng này cũng xảy ra ở nhiều bãi biển của Indonesia.

Năm ngoái, hai du khách người bản xứ đã thiệt mạng khi sóng cao ập vào bãi biển thuộc quận Malang, tỉnh Đông Java.

Trước đó, năm 2019, có 5 người thiệt mạng do bị sóng cao cuốn đi khi đi nghỉ ở một bãi biển thuộc tỉnh Lampung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục