Phát biểu bên lề một hội nghị quốc gia về thủy sản do Phòng Thương mại vàCông nghiệp Indonesia (Kadin) tổ chức tại Jakarta, Bộ trưởng Sharif CicipSutardjo nhấn mạnh nuôi trồng thủy sản, nhất là tôm, đã trở thành xương sống củangành thủy sản Indonesia.
Theo Bộ trưởng Sharif Cicip Sutardjo, Chính phủ Indonesia đã lên kế hoạchđể đạt sản lượng 6,08 triệu tấn cá biển, 13,97 triệu tấn thủy sản nuôi trồng và3,3 triệu tấn cá ướp muối trong năm 2014.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Sharif Cicip Sutardjo nhấn mạnh Indonesia có tiềmnăng lớn về thủy sản, cả về nuôi trồng lẫn đánh bắt, song nước này cần phải đầutư nhiều hơn nữa vào phát triển kỹ năng và công nghệ mới để tận dụng các thếmạnh này.
Năm 2012, Indonesia đã đánh bắt được 5,81 triệu tấn cá biển, tăng từ mức5,41 triệu tấn năm 2011 và 5,38 triệu tấn năm 2010, và sản lượng thủy sản nuôitrồng trong cùng kỳ cũng tăng từ 6,28 triệu tấn lên 6,98 triệu tấn và 9,45 triệutấn.
Đáng chú ý, sản lượng tôm chiếm tới 36,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩuthủy sản của Indonesia, với các thị trường tiêu thụ chính là Mỹ, Nhật Bản, TrungQuốc và các nước châu Âu.
Indonesia được hưởng lợi trong cuộc khủng hoảng nguồn cung tôm toàn cầu,khiến giá mặt hàng này tăng 50% trên thị trường quốc tế./.