Indonesia cảnh báo khả năng xảy ra động đất lớn và sóng thần

Ngày 5/3, Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) đã ghi nhận sự gia tăng các hoạt động địa chấn ở khu vực phía Nam của tỉnh Đông Java trong 5 năm qua.
Indonesia cảnh báo khả năng xảy ra động đất lớn và sóng thần ảnh 1(Nguồn: iStock)

Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) đã ghi nhận sự gia tăng các hoạt động địa chấn ở khu vực phía Nam của tỉnh Đông Java trong 5 năm qua. Điều này có thể kích hoạt khả năng xảy ra một trận động đất lớn hoặc thậm chí là sóng thần.

Ngày 5/3, truyền thông địa phương dẫn lời người đứng đầu BMKG - bà Dwikorita Karnawati nhấn mạnh rằng mọi người cần nhận thức được nguy cơ và rủi ro của trận động đất mạnh nói trên, đồng thời dự trù các tuyến đường sơ tán đến các khu vực an toàn hơn, nhất là các khu vực có độ cao lớn.

[Australia duy trì cảnh báo sóng thần sau động đất ở New Zealand]

Theo bà Dwikorita, dựa trên phân tích của BMKG, khả năng xấu nhất có thể xảy ra một trận động đất có độ lớn 8,7 và sóng thần ở phía Nam của tỉnh Đông Java. Xuất phát từ nguy cơ này, BMKG đã đề nghị các chính quyền địa phương tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.