Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Indonesia đang dẫn đầu các nước nhập khẩu gạo của Việt Nam và vẫn là thị trường mà VFA ngắm tới.
Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch VFA cho biết thêm trong 6 tháng cuối năm, Indonesia đã mua 900.000 tấn gạocủa Việt Nam, nâng tổng lượng nhập khẩu gạo từ Việt Nam của nước này đạt 1,750triệu tấn gạo.
Hiện còn khoảng 520.000 tấn gạo doanh nghiệp Việt Nam chưa giaocho đối tác.
VFA cũng bác bỏ thông tin trước đó về việc Indonesia sẽ nhập khẩu thêm 700.000 tấn gạo của Việt Nam.
Đồng thời, để bình ổn thị trường gạo trong nước, VFA đã đưa ra một số biện pháp như ở cáctỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp sẽ bán gạo rẻ hơn 15% so với giá thịtrường.
Ở Thành phố Hồ Chí Minh, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, giá gạobình ổn phải rẻ hơn 10% so với thị trường nhưng VFA đề xuất mức giảm 10-15% tùytheo từng khu vực trong thành phố. Trong trường hợp sốt giá gạo cục bộ ở từngđịa phương, VFA chỉ đạo các doanh nghiệp gạo ngoài địa phương đó cũng phải cùngtham gia bán gạo bình ổn thị trường./.
Liên Phương (TTXVN/Vietnam+)