Indonesia: Hàng nghìn người chịu cảnh 'màn trời chiếu đất' do động đất

Không chỉ gây nhiều thiệt hại về người, trận động đất trên đảo Sulawesi cách đây vài ngày còn tàn phá nhiều nhà cửa, khiến hàng nghìn người dân phải sống qua ngày trong các lều trại tạm bợ.

Vài ngày sau trận động đất mạnh 6.2 độ trên đảo Sulawesi, người dân thành phố Mamuju vẫn đang chật vật khôi phục cuộc sống bình thường. 

Không chỉ khiến ít nhất hơn 50 người thiệt mạng, trận động đất còn tàn phá nhiều nhà cửa, khiến hàng nghìn người dân phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất" tại các lều trại tạm bợ.

Trong khi đó, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết xấu.

Nhà chức trách cho rằng vẫn còn nhiều người đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát./.

(Vietnam+)