Indonesia: Núi lửa Ibu phun trào trở lại, cột tro bụi cao 7km

Theo Cơ quan Địa chất Indonesia, trong ngày 2/6, núi lửa Ibu đã phun trào trong hơn 6 phút với cột tro bụi dày đặc bốc lên cao tới 7km.

Cột tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Ibu ở tỉnh Bắc Maluku, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cột tro bụi phun lên từ miệng núi lửa Ibu ở tỉnh Bắc Maluku, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/6, núi lửa Ibu trên đảo Halmahera thuộc tỉnh Bắc Maluku ở miền Đông Indonesia đã phun trào trở lại, cột tro bụi dày đặc bốc lên cao tới 7km.

Theo Cơ quan Địa chất Indonesia, núi lửa Ibu phun trào trong hơn 6 phút.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia đã cử một nhóm ứng phó đến hỗ trợ người dân ở khu vực chịu ảnh hưởng.

Nhà chức trách đã khuyến cáo người dân không tiến hành các hoạt động ngoài trời và cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn từ dòng dung nham bao gồm tro và cát đổ xuống sườn núi.

Ibu là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Indonesia.

Núi lửa Ibu đã liên tục phun trào kể từ đầu tháng 5. Hôm 16/5 vừa qua, Trung tâm Giảm nhẹ nguy cơ núi lửa và địa chất của Indonesia đã nâng mức độ cảnh báo nguy hiểm đối với núi lửa Ibu từ cấp 3 lên cấp 4 (mức cao nhất), sau khi hoạt động địa chất tại đây gia tăng đáng kể trong thời gian qua.

Indonesia, một quốc đảo rộng lớn, thường xuyên phải hứng chịu các hoạt động địa chấn và núi lửa do nằm trên Vành đai Lửa Thái Bình Dương.

Hôm 30/5, núi lửa Marapi ở miền Tây Indonesia đã phun trào, gây ra cột tro bụi cao 2 km trên bầu trời.

Hồi tháng 4, núi lửa Ruang ở tỉnh Bắc Sulawesi của quốc gia Đông Nam Á này cũng đã phun trào nhiều lần, khiến hàng nghìn cư dân các đảo lân cận phải sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.