Indonesia: Núi lửa Merapi lại hoạt động gây ảnh hưởng tới người dân

Núi lửa Merapi, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia, đã tiếp tục phun cột tro bụi cao 3,5km, khoảng 660 người dân sống trong bán kính 3km đã được sơ tán.
Indonesia: Núi lửa Merapi lại hoạt động gây ảnh hưởng tới người dân ảnh 1Núi lửa ở Indonesia phun tro bụi ngày 19/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sáng 22/5, núi lửa Merapi, ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia, đã tiếp tục phun cột tro bụi cao 3,5km lên không trung. Cơ quan nghiên cứu núi lửa đã nâng cảnh báo tại đảo Java từ mức thấp nhất lên mức cao thứ hai.

Người phát ngôn cơ quan trên, ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết: “Toàn bộ hoạt động leo núi, trừ nhằm mục đích nghiên cứu, đều bị cấm trong bán kính 3km tính từ miệng núi lửa. Theo ông Sutopo, từ ngày 21/5, núi lửa Merapi đã 4 lần phun trào, mới nhất là vào lúc 1h47 sáng 22/5, tạo ra một cơn mưa tro bụi tại các tỉnh Sleman và Klaten.

[Indonesia: Núi lửa Mt. Merapi phun trào, cột khói bụi cao 5.000m]

Người phát ngôn trên cho biết thêm rằng từ đêm 21/5, khoảng 660 người dân sống trong bán kính 3km đã được sơ tán và hiện số người phải sơ tán đang tiếp tục tăng. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong đợt phun trào này. Hoạt động tại sân bay Adi Sucipto ở Yogyakarta không bị ảnh hưởng.

Núi lửa Merapi nằm ở ranh giới giữa tỉnh Trung Java và tỉnh Yogyakarta. Đây là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Indonesia và phun núi lửa thường xuyên từ thế kỷ 16.

Năm 2010 là thời điểm núi lửa Merapi hoạt động mạnh nhất kể từ năm 1872. Đợt phun trào mạnh nhất đã khiến ít nhất 113 người thiệt mạng và khoảng 1.800 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.