Indonesia: Núi lửa Merapi phun trào đám mây nóng cao trên 1.200m

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ thảm họa địa chất Indonesia ngày 28/3 cho biết núi lửa Merapi tại tỉnh Yogyakarta đã hoạt động mạnh và phun cột khói bụi cao 1.250m.
Indonesia: Núi lửa Merapi phun trào đám mây nóng cao trên 1.200m ảnh 1Núi lửa Merapi phun trào. (Nguồn: Gatra)

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ thảm họa địa chất Indonesia ngày 28/3 cho biết núi lửa Merapi tại tỉnh Yogyakarta đã hoạt động mạnh và phun cột khói bụi cao 1.250m.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, qua các số liệu quan trắc từ 0h đến 6h (theo giờ địa phương), Indonesia đã ghi nhận 4 trận động đất với biên độ 2-8 mm kéo dài khoảng từ 20,6-50,9 giây, một trận động đất nhiều pha với biên độ 14mm trong 12,9 giây. Trong khoảng thời gian này, khói trắng từ miệng núi lửa bốc lên cao 25m.

Cho đến thời điểm hiện tại, Indonesia vẫn duy trì trạng thái thông báo hoạt động của núi lửa Merapi ở cấp độ II và khuyến cáo người dân trong khu vực tăng cường cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông báo từ các cơ quan chức năng và tránh xa khu vực núi lửa trong vòng bán kính 3km, tạm thời không tiến hành các hoạt động leo núi trừ các mục đích điều tra và nghiên cứu liên quan đến giảm nhẹ thiên tai.

[Indonesia sơ tán hơn 1.000 người dân sinh sống gần núi lửa Karangetang]

Lần gần đây nhất núi lửa Merapi phun trào là vào ngày 7/2 vừa qua. Núi lửa này đã có nhiều lần phun trào mạnh, gần đây nhất vào năm 2010 khiến 300 người thiệt mạng và 280.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Hồi năm 1930, núi lửa này cũng hoạt động mạnh, cướp đi sinh mạng của 1.300 người và lần phun trào năm 1994 cũng đã khiến 60 người thiệt mạng.

Indonesia có khoảng 17.000 đảo và các đảo nhỏ, với gần 130 núi lửa đang hoạt động. "Quốc gia vạn đảo" này nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương và thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất và núi lửa phun trào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.