(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, Nhà Trắng đã có một loạt quyết sách gây thất vọng cho Palestine.
Tuy nhiên, phía Mỹ coi đó là nỗ lực đưa Palestine vào các cuộc đàm phán hòa bình./.
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức, Nhà Trắng đã có một loạt quyết sách gây thất vọng cho Palestine.
Tuy nhiên, phía Mỹ coi đó là nỗ lực đưa Palestine vào các cuộc đàm phán hòa bình./.
Điều lệ của Hội đồng Hòa bình Dải Gaza do Mỹ khởi xướng hiện đã bắt đầu có hiệu lực và Mỹ coi hội đồng này là một cơ chế quốc tế nhằm thúc đẩy các nỗ lực hòa bình.
Hamas được cho là đã đạt thỏa thuận với Mỹ để giao nộp vũ khí và cung cấp sơ đồ mạng lưới đường hầm ở Gaza, đổi lại việc được phép tiếp tục tồn tại như một đảng chính trị tại vùng lãnh thổ này.
Ông Khaled Khalifa cho rằng Việt Nam có thể tăng cường đối thoại và xây dựng niềm tin giữa các cộng đồng Arab, Israel và quốc tế thông qua các sáng kiến chính trị, kinh tế và nhân đạo.
Đặc phái viên Mỹ cho biết ít nhất 25 nước xác nhận tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza, nhưng các nguồn thạo tin nói rằng đến nay chỉ một số nước công bố thông tin tham gia sáng kiến của ông Trump.
Cơ quan quốc phòng Syria cho biết lực lượng SDF đã tiến hành hơn 35 cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày, khiến 11 binh sỹ thiệt mạng.
Theo Đài Truyền hình IRIB, số liệu do Tổ chức Pháp y Iran cung cấp cho biết trong số những người thiệt mạng có 2.427 người được xác định là dân thường và lực lượng an ninh.
Theo tờ Financial Times, nhiều quốc gia châu Âu bày tỏ lo ngại sáng kiến của Mỹ có thể làm suy giảm vai trò của Liên hợp quốc trong tiến trình giải quyết những cuộc xung đột trên toàn cầu.
Một số chính phủ châu Âu xem xét điều chỉnh mức độ hiện diện tại trung tâm điều phối do quân đội Mỹ dẫn dắt liên quan đến Gaza, bao gồm khả năng giảm hoặc ngừng cử nhân sự, song không nêu cụ thể.
Các nước trong khu vực đã điện đàm về khủng hoảng đang diễn ra ở Gaza, cũng như hỗ trợ Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza và triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) để giám sát lệnh ngừng bắn.
Ngày 19/1, quân đội Syria tuyên bố đã giành quyền kiểm soát khu vực Shaddadi và nhà tù giam giữ hàng nghìn nghi phạm là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Hasakah.
Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel đã cảnh báo tình trạng thiếu binh sỹ có thể gây tổn hại tới khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này trong tương lai gần.
Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Iran nêu rõ những thanh thiếu niên vô tình bị cuốn vào các vụ bạo loạn được coi là “những cá nhân bị lừa dối, chứ không phải là kẻ thù,” và sẽ được đối xử khoan dung.
Hamas khẳng định “hoàn toàn sẵn sàng” chuyển giao quyền lực hành chính cho ủy ban kỹ trị Palestine mới được thành lập với nhiệm vụ quản lý Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.
Hội đồng Hòa bình Dải Gaza - cơ chế mới do ông Trump đề xuất nhằm giám sát giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza, đồng thời có thể mở rộng vai trò xử lý các xung đột toàn cầu khác.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 19/1 đã đưa ra thông báo này và cho biết Moskva đang nghiên cứu đề xuất và hy vọng sẽ liên hệ với Washington để làm rõ các chi tiết.
Iraq thông báo liên quân do Mỹ đứng đầu đã hoàn tất rút quân khỏi các căn cứ trên lãnh thổ nước này, đánh dấu kết thúc giai đoạn đầu sứ mệnh chống IS và chuyển sang hợp tác an ninh song phương.
Tổng thống Pezeshkian cảnh báo Iran sẽ có phản ứng mạnh trước những hành động xâm phạm và việc nhắm vào Lãnh tụ tối cao của nước này sẽ đồng nghĩa với một cuộc đối đầu quy mô lớn.
Theo dự kiến, Washington sẽ công bố danh sách các thành viên chính thức trong những ngày tới, nhiều khả năng là bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ).
Bộ Quốc phòng Israel đang tạm dừng phê duyệt thương vụ tập đoàn Mỹ Ondas Holdings mua lại Amprest Systems, công ty phát triển phần mềm chỉ huy-điều khiển cho hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt.
Theo thỏa thuận ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, lệnh ngừng bắn sẽ được thực hiện song song với việc toàn bộ các đơn vị trực thuộc SDF rút về phía Đông sông Euphrates.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập của Hội đồng Hòa bình.
Tổ chức cứu trợ Latet cho biết gần 27% gia đình Israel rơi vào tình trạng thiếu an ninh lương thực trong năm 2025, tăng so với mức 21% của năm trước đó.
Truyền thông Iran đưa tin các trường học tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố khác, vốn được thông báo đóng cửa từ ngày 10/1 sẽ hoạt động trở lại từ 18/1.
Đánh giá về ý nghĩa của Đại hội XIV, nguyên Phó Đại sứ Israel, Eyal Buvilski cho rằng đây là sự kiện có tầm quan trọng không chỉ đối với nhân dân Việt Nam mà còn đối với bạn bè quốc tế của Việt Nam.
Văn phòng Thủ tướng Israel khẳng định hành động của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump không được thực hiện dưới sự phối hợp với Israel và đi ngược lại chính sách của nước này.
Trước tình hình an ninh bất ổn tại Iran, nhiều quốc gia đã liên tiếp đưa ra các biện pháp như nâng mức cảnh báo du lịch, kêu gọi công dân sơ tán và đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao tại Tehran.
Quân đội Syria cho hay các lực lượng của họ đã “bắt đầu tiến vào khu vực phía Tây sông Euphrates, bắt đầu từ thị trấn Deir Hafer," sau khi các lực lượng người Kurd đồng ý rút lui vào sáng cùng ngày.
Các thành viên chú ý của Ủy ban Điều hành thuộc “Hội đồng Hòa bình Gaza” gồm Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan, nhà ngoại giao cấp cao Qatar Ali Thawadi, người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập...
Chủ tịch Ủy ban quốc gia Palestine về điều hành Dải Gaza khẳng định việc thành lập ủy ban là kết quả của sự đồng thuận rộng rãi trong nội bộ Palestine và được lãnh đạo Palestine trao quyền.
Tổng thống Nga Putin điện đàm với Thủ tướng Israel và Tổng thống Iran về diễn biến Trung Đông, nhấn mạnh giải pháp ngoại giao, đối thoại xây dựng và cam kết thúc đẩy giảm căng thẳng trong khu vực.