Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 392.938 ca mắc COVID-19, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ./.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 392.938 ca mắc COVID-19, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ./.
Thời tiết mùa Đông Xuân với điều kiện khí hậu gió mùa, nồm ẩm, thuận lợi cho các mầm bệnh lây truyền qua đường hô hấp phát triển dẫn đến nguy cơ gia tăng số mắc như cúm mùa, sởi, sốt phát ban...
Hiện nay đang là thời điểm sôi động của mùa lễ hội Xuân, nguy cơ mất an toàn thực phẩm và xảy ra sự cố an toàn thực phẩm vẫn có thể xảy ra ở tất cả các khâu của chuỗi thực phẩm và ở các địa phương.
Các nhà nghiên cứu cho rằng do hệ miễn dịch đã suy giảm, người cao tuổi khi mắc cúm dễ gặp những biến chứng hô hấp, trong đó phổ biến là viêm phổi, viêm cơ tim.
Chương trình nhằm tiếp nhận 8.000 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác điều trị và cấp cứu tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Tính đến chiều ngày 6/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 13 bệnh nhân mắc cúm nặng, trong đó có trường hợp đang phải đặt ECMO.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 8 bệnh nhân mắc cúm, trong đó 1 bệnh nhân phải đặt ECMO (tim phổi nhân tạo).
Khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó chịu, tê bì chân tay..., người bệnh lưu ý giữ ấm cơ thể ngay, đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, không tự ý mua thuốc uống.
Phó giáo sư Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ cảnh báo việc tiêm filler không đúng cách có thể gây tắc mạch, nhiễm trùng, hoại tử da, thậm chí đe dọa tính mạng.
Các bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật "4 trong 1" cho nữ bệnh nhân: nội soi cắt khối thai ngoài tử cung, cắt bỏ u nang buồng trứng, cắt bỏ ruột thừa bị viêm, đình sản nữ.
Hiện nay đang trong giai đoạn mùa Đông Xuân, là điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh lây truyền qua đường hô hấp phát triển, dẫn đến nguy cơ gia tăng số mắc các bệnh như cúm mùa, sởi, sốt phát ban...
Hiện nay chưa có phương pháp điều trị sởi đặc hiệu riêng nhưng các chuyên gia khuyến cáo thực hiện các phương pháp kiểm soát triệu chứng bệnh cho đến khi bệnh tự khỏi theo thời gian.
Với gần 10 ngày tổ chức, Lễ hội Xuân hồng 2025 đặt mục tiêu tiếp nhận 8.000 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ phục vụ công tác điều trị và cấp cứu ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Khi bị cúm, trẻ thường có triệu chứng sốt trên 38 độ C, đau nhức cơ toàn thân, cùng với một hoặc nhiều dấu hiệu liên quan đến hô hấp như đau họng, hắt hơi, ngạt mũi, chảy nước mũi, ho hoặc khó thở.
Vào mùa lạnh, người dân có thể gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường gặp là cảm lạnh, hen suyễn, viêm họng, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, cúm, đột quỵ.
Tiêm vắcxin cúm hàng năm, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng là những biện pháp bảo vệ bản thân khỏi cúm mùa.
Hầu hết những người bị cúm mùa sẽ hồi phục sau vài ngày đến dưới hai tuần, nhưng một số người sẽ bị biến chứng do cúm và có thể đe dọa đến tính mạng và dẫn đến tử vong.
Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan với bệnh cúm bởi virus cúm có thể gây suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương phổi lan tỏa, và thậm chí tử vong.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các tỉnh hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở y tế bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện... xử lý kịp thời trường hợp cấp cứu do rét đậm, rét hại.
Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi... không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.
Sởi là một bệnh nhiễm virus cấp tính với các triệu chứng sốt, phát ban, chảy nước mũi, ho, mắt đỏ... Bệnh có thể gặp ở trẻ em, người lớn nếu không có miễn dịch phòng bệnh.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ bùng phát dịch sởi tại Việt Nam là rất cao... WHO cũng khuyến cáo tại các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao và rất cao và những nơi hiện có chùm ca bệnh.
Bộ Y tế sẽ theo dõi, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới để chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp phù hợp, kịp thời.
Nguyên nhân hay gặp gây đột quỵ ở người trẻ tuổi là tăng huyết áp, stress, chế độ ăn, lười vận động... ngoài ra còn một số căn nguyên do di truyền như bệnh lý tim mạch, bệnh lý dị dạng mạch máu não.
Theo thống kê của Trung tâm y tế huyện Nam Trà My, đến nay, Trạm y tế xã Trà Leng và Trung tâm y tế huyện tiếp nhận điều trị cho 43 trẻ có triệu chứng phát ban.
Bộ Y tế đề xuất bổ sung quy định số thứ tự 12 - bệnh do phế cầu thuộc Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng bắt buộc phải sử dụng vaccine và lịch tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.
Từ ngày 30-31/1, tại thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My có 3 trẻ em (chưa rõ họ tên, tuổi) có dấu hiệu sốt, ho, đau đầu, nghi bị sốt phát ban, tiêu chảy, mất nước dẫn đến tử vong.
Bệnh nhân M.V.T, 21 tuổi, ở tỉnh Tuyên Quang, đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não hơn 4h, vượt qua tình trạng gần như tử vong và trở về với gia đình trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u của bệnh nhân đã xâm lấn vào xương sọ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa phẫu thuật tạo hình-vi phẫu, phẫu thuật thần kinh…
Nguyên nhân người bệnh đột quỵ tăng đột biến trong dịp Tết là do số bệnh nhân chuyển từ tuyến dưới lên gia tăng, ngoài ra người bệnh ngại đi khám, tự ý dừng thuốc, thiếu tuân thủ phác đồ điều trị.
Sau khi minh tinh Đài Loan (Trung Quốc) Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản vì bệnh cúm và viêm phổi, sự quan tâm dành cho bệnh cúm đã tăng vọt. Bệnh cúm ở Nhật Bản liệu có nguy hiểm và công chúng có cần thật sự cẩn trọng với căn bệnh này?