Iran chỉ trích Tổng thống Mỹ vu cáo việc phóng tên lửa đạn đạo

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên án Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố sai sự thật về việc Iran phóng tên lửa đạn đạo.
Iran chỉ trích Tổng thống Mỹ vu cáo việc phóng tên lửa đạn đạo ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP/TTXVN đưa tin ngày 27/9, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên án Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố sai sự thật về việc Iran phóng tên lửa đạn đạo.

Đồng thời, ông cũng bác bỏ việc đàm phán lại hoặc tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo về thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và 6 cường quốc mà Tổng thống Trump đang đe dọa sẽ hủy bỏ.

Trả lời phỏng vấn hãng AP, ông Zarif nêu rõ: "Chúng ta cần kiểm tra sự thật trước khi đưa ra các tuyên bố."

Ngoài ra, Ngoại trưởng Zarif chỉ trích cuộc trưng cầu đòi độc lập của người thiểu số Kurd ở Iraq là "nguy hiểm" đối với sự ổn định ở Trung Đông, khu vực đang phải vật lộn với các nỗ lực chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như các cuộc nội chiến ở Syria và Yemen.

Ông Zarif cũng để ngỏ khả năng về một cuộc trao đổi tù nhân với Washington.

Hôm 23/9, Tổng thống Mỹ đã đăng tải trên Twitter rằng: "Iran vừa bắn thử một tên lửa đạn đạo có khả năng vươn tới Israel." Tuy nhiên, giới chức Mỹ sau đó cho biết Tehran không tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo nào vào thời điểm đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục