Iran hoan nghênh Iraq giúp đỡ nối lại các vòng đàm phán hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh Iran sẽ nghiêm túc đánh giá những nỗ lực của Iraq nếu nước này muốn đóng vai trò giúp đỡ các cuộc đàm phán hạt nhân đi đến thành quả cuối cùng.
Iran hoan nghênh Iraq giúp đỡ nối lại các vòng đàm phán hạt nhân ảnh 1Các máy ly tâm bên trong cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết Tehran đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Iraq nhằm giúp nối lại các cuộc đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân 2015.

Phát biểu họp báo định kỳ, ông Kanaani cho biết Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein đã tổ chức các cuộc tham vấn riêng rẽ về các vòng đàm phán hạt nhân với người đồng cấp phía Iran Hossein Amir-Abdollahian và Đặc phái viên của Mỹ về Iran Robert Malley.

Hãng thông tấn Nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời ông Kanaani cho hay một số quốc gia trước đó đã cố gắng trung gian nhằm nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân, trong khi một số quốc gia khác đang tình nguyện đóng vai trò trong tiến trình này thông qua các mối quan hệ của họ với cả Iran và Mỹ.

[Iran nhận được thông điệp của các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân]

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh Iran sẽ nghiêm túc đánh giá những nỗ lực của Iraq nếu nước này muốn đóng một vai trò trong việc giúp đỡ các cuộc đàm phán hạt nhân đi đến thành quả cuối cùng.

Ông Kanaani cũng tái khẳng định Tehran cam kết đàm phán nhằm tạo cơ sở cho các bên quay trở lại đàm phán hạt nhân, với ưu tiên là dỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt đã áp đặt đối với Chính phủ và người dân Iran.

Nhà ngoại giao bày tỏ hy vọng rằng các bên khác, đặc biệt là chính quyền Mỹ, sẽ tôn trọng các nghĩa vụ của họ một cách thực chất tương ứng với những tuyên bố của họ rằng sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục