Iran khẳng định chương trình tên lửa nhằm mục đích phòng thủ

Iran khẳng định chương trình tên lửa đạn đạo của nước này không đe dọa bất kỳ quốc gia nào, mà chỉ nhằm mục đích phòng thủ.
Iran khẳng định chương trình tên lửa nhằm mục đích phòng thủ ảnh 1Tên lửa chống tăng mới do Tehran tự chế tạo có tên là Azarakhsh - Tiếng sét. (Nguồn: Oana News/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 5/3, hãng thông tấn ISNA dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, ông Ali Shamkhani, khẳng định chương trình tên lửa đạn đạo của nước này không đe dọa bất kỳ quốc gia nào, mà chỉ nhằm mục đích phòng thủ.

Phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, người đang có chuyến thăm một ngày tới Tehran, ông Shamkhani nêu rõ: "Chương trình tên lửa của chúng tôi... phù hợp với chính sách phòng thủ của Iran, do đó không đe dọa bất kỳ quốc gia nào."

Quan chức này cũng cho biết các cường quốc châu Âu ký thỏa thuận hạt nhân với Iran hồi năm 2015 đã sai lầm khi "đưa ra nhượng bộ" trước Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn chỉ trích thỏa thuận này.​

[Iran tăng cường xây dựng các lò phản ứng hạt nhân cho tàu chiến]

Cùng ngày 5/3, người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Iran, Chuẩn tướng Masoud Jazayeri, cho biết nước sẽ đẩy mạnh chương trình tên lửa, bất chấp sức ép của phương Tây muốn Tehran chấm dứt việc phát triển các chương trình này.

  

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn lời ông Jazayeri nêu rõ: "Chương trình tên lửa của Iran sẽ không dừng lại và các thế lực nước ngoài không có quyền can thiệp vào vấn đề này." 

Ông Jazayeri nhấn mạnh không một quan chức Iran nào được phép thảo luận vấn đề này với nước ngoài.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cũng đã tới Iran để tái khẳng định cam kết của châu Âu đối với thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và 6 cường quốc thế giới, còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), song cũng lặp lại những quan ngại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã đe dọa rút khỏi thỏa thuận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục