Iran mở rộng danh sách trừng phạt đối với Liên minh châu Âu

Trong danh sách của Iran có các thành viên của Nghị viện châu Âu, Quốc hội Pháp, Tổng biên tập tờ báo Bild của Đức và người đứng đầu các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại EU.
Iran mở rộng danh sách trừng phạt đối với Liên minh châu Âu ảnh 1Trụ sở Nghị viện châu Âu (EP) ở Strasbourg, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Iran ngày 26/10 thông báo nước này đã mở rộng danh sách trừng phạt đối với Liên minh châu Âu (EU), theo đó bổ sung 8 thực thể và 12 cá nhân vào danh sách này.

Trong danh sách mới nêu trên của Iran có các thành viên của Nghị viện châu Âu, Quốc hội Pháp, Tổng biên tập tờ báo Bild của Đức và người đứng đầu các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại EU.

[Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt với 15 cá nhân và thực thể Iran]

Theo Bộ Ngoại giao Iran, động thái này của Tehran là nhằm đáp trả việc EU ngày 17/10 áp đặt trừng phạt với 11 cá nhân và 4 thực thể Iran. Theo đó, những cá nhân và thành viên của các thực thể bị trừng phạt sẽ bị EU cấm cấp thị thực và phong tỏa tài sản.

Mỹ, Anh và Canada trước đó cũng đã áp đặt trừng phạt với các cá nhân và thực thể tại Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục