Iran nói không với đề nghị đàm phán chương trình tên lửa đạn đạo

Iran đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tiến hành các cuộc đàm phán liên quan tên lửa đạn đạo của Tehran, đồng thời cho rằng những tên lửa này nhằm mục đích phòng vệ.
Iran nói không với đề nghị đàm phán chương trình tên lửa đạn đạo ảnh 1 Tên lửa đạn đạo tầm trung Sejjil (trái) và Qadr-H được trưng bày tại quảng trường Baharestan ở thủ đô Tehran ngày 25/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 12/11, Iran đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc tiến hành các cuộc đàm phán liên quan tên lửa đạn đạo của Tehran, đồng thời cho rằng những tên lửa này nhằm mục đích phòng vệ và không liên quan đến thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc.

Trong một tuyên bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Iran, người phát ngôn bộ này Bahram Qassemi nêu rõ: "Pháp cần nhận thức đầy đủ về lập trường kiên quyết của chúng tôi, rằng các vấn đề quốc phòng của Iran là không thể đàm phán".

[Iran khẳng định lập trường cứng rắn về thỏa thuận hạt nhân]

Trước đó, hôm 9/11, trong chuyến thăm Dubai, Tổng thống Macron cho biết ông "rất quan ngại" về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, ám chỉ một tên lửa được bắn từ Yemen và bị chặn bởi Saudi Arabia hồi đầu tháng này.

Ông Macron cũng đã nêu ra khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt liên quan đến những hành động này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục