Theo The Tehran Times, phát biểu tại cuộc gặp hôm 27/2 với Tổng thống PakistanAsif Ali Zardari đang ở thăm Iran, Đại giáo chủ Khamenei tuyên bố dự án đườngống khí đốt Iran-Pakistan là một ví dụ điển hình cho quan hệ hợp tác giữa hainước.
Ông đồng thời nhấn mạnh Tehran và Islamabad cần kiên quyết vượt qua mọi trở ngạiđể mở rộng các mối quan hệ song phương.
Đại giáo chủ Khamenei nêu rõ việc tiếp cận một nguồn năng lượng an toàn và ổnđịnh là vấn đề quan trọng sống còn đối với bất cứ quốc gia nào, đồng thời khẳngđịnh: "Iran là quốc gia duy nhất trong khu vực sở hữu nguồn năng lượng đáng tincậy và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của Pakistan trong lĩnh vực này."
Về phần mình, Tổng thống Zardari nêu rõ Pakistan mong muốn định mở rộng các mốiquan hệ với Iran.
Trước đó, tại Tehran, ông Zardari đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Iran MahmoudAhmadinejad và bày tỏ "hoàn toàn tin tưởng rằng quan hệ song phương sẽ được thúcđẩy."
[Pakistan tìm kiếm hợp tác lĩnh vực khí đốt với Iran]
Tổng thống Zardari tới thủ đô Tehran từ ngày 27/2, trong một chuyến thăm nhằm kýkết thỏa thuận về một dự án đường ống dẫn khí Iran-Pakistan, trị giá 7,5 tỷ USD.
Đoạn ống này dài 781km, xuất phát từ biên giới giữa hai nước tới vùngNavabshah, Pakistan, nối với đường ống sẵn có trên lãnh thổ Iran dài tổng cộng1.881km.
Giám đốc điều hành Công ty Khí đốt quốc gia Iran, ông Javad Owji cho biết việcxây dựng đoạn dẫn tới Pakistan của đường ống này sẽ được tiến hành trong 22tháng.
Dự án trên đã bị hoãn lại khá lâu vì gặp phải nhiều vấn đề, trong đó có vấn đềtài chính và sự phản đối từ Mỹ.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/2 cho biết đã cung cấp cho Pakistan giải pháp thay thếnhằm tránh vi phạm các lệnh trừng phạt Iran.
Tuy nhiên, Islamabad cho biết sẽ theo đuổi dự án này bất chấp sức ép từWashington. Dự kiến chi phí cho việc xây dựng đoạn ống dẫn tới Pakistan khoảng1,5 tỷ USD. Phía Iran cuối cùng đã đồng ý tài trợ 30% dưới dạng một khoản tíndụng.
Iran là nước có trữ lượng khí đốt nhiều thứ hai thế giới, sau Nga, và hiện đangsản xuất khoảng 600 triệu m3 mỗi ngày. Hầu hết lượng này được dành cho tiêu dùngtrong nước vì không xuất khẩu được.
Khách hàng nước ngoài duy nhất của Tehran là Thổ Nhĩ Kỳ, nước mua khoảng 30triệu m3 khí/ngày.
Iran cũng dự kiến bán khí đốt cho hai nước láng giềng khác là Iraq và Syria. Năm2011, ba nước này đã nhất trí xây dựng một đường ống, và Iran đã bắt đầu triểnkhai công trình này./.