Iran phản đối khu vực tự trị người Kurd ở Iraq trưng cầu ý dân

Iran đã lên tiếng phản đối tuyên bố mới đây của chính quyền khu vực tự trị người Kurd tại Iraq ấn định ngày tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của vùng lãnh thổ này.
Iran phản đối khu vực tự trị người Kurd ở Iraq trưng cầu ý dân ảnh 1Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran Bahram Ghasemi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran đã lên tiếng phản đối tuyên bố mới đây của chính quyền khu vực tự trị người Kurd tại Iraq ấn định ngày tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về độc lập của vùng lãnh thổ này.

Trong một tuyên bố ngày 10/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi khẳng định lập trường của Tehran ủng hộ "sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq."

Ông nhấn mạnh "khu vực người Kurd là một phần của nước Cộng hòa Iraq và các quyết định đơn phương vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật và quốc gia, đặc biệt là hiến pháp Iraq, chỉ có thể dẫn đến nhiều vấn đề mới."

Ông Ghasemi cho rằng một đất nước Iraq dân chủ, ổn định và thống nhất đảm bảo lợi ích của toàn thể người dân không phân biệt tín ngưỡng và tôn giáo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng nêu rõ Iraq vào thời điểm cần hơn bao giờ hết đoàn kết dân tộc và hòa bình, theo đó mọi mâu thuẫn giữa chính quyền Baghdad và chính quyền người Kurd ở Arbil phải được giải quyết thông qua đối thoại, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp Iraq.

Iran lâu nay quan ngại về các hoạt động ly khai của cộng đồng ngời Kurd ở Iran, hiện sống tập trung chủ yếu tại khu vực dọc biên giới với Iraq.

Chính quyền Tehran cáo buộc Lực lượng đảng Dân chủ người Kurd Iran (KDPI) và đảng Cuộc sống Tự do người Kurd (PJKK) thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào sâu lãnh thổ Iran từ các căn cứ ở Iraq.

Sau các vụ tấn công bùng phát năm 2011, quân đội Iran đã tiến hành các cuộc đột kích qua biên giới, buộc lực lượng lùi sâu vào lãnh thổ Iraq.

Ngày 7/6 vừa qua, chính quyền khu tự trị người Kurd ở Iraq thông báo ngày 25/9 tới tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về việc thiết lập vùng lãnh thổ độc lập.

Chính phủ Iraq đã lên tiếng chỉ trích động thái trên, nêu rõ sự lãnh đạo ở Iraq được thực hiện theo hiến pháp, lấy hiến pháp làm cơ sở để xác định quan hệ giữa chính phủ liên bang và khu vực người Kurd. Vì vậy, bất cứ quyết định nào liên quan đến tương lai của Iraq phải tính đến các điều khoản hiến pháp.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/6 cũng lên tiếng phản đối động thái trên của chính quyền khu tự trị người Kurd ở Iraq, cho đây là "một sai lầm nghiêm trọng" gây bất lợi cho Iraq và kéo theo các bất ổn trong khu vực.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, cộng đồng thiểu số người Kurd, trong đó có đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại khu vực Đông Nam, luôn có xung đột vũ trang với chính quyền trong nhiều thập kỷ.

Ước tính, cuộc xung đột kéo dài hơn 30 năm đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng.

Mỹ cũng đã bày tỏ quan ngại việc người Kurd ở Iraq tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập có thể làm sao lãng cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khi làm gia tăng căng thẳng giữa các cộng đồng sắc tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Jordan

Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (9/8/1980-9/8/2025), góp phần mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử quốc hội Iraq: "Phép thử" độ cân bằng

Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Iraq: Hơn 1,3 triệu cử tri tham gia bầu cử sớm

Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), hơn 1,3 triệu thành viên lực lượng an ninh và khoảng 26.000 người phải di dời đủ tư cách đi bầu cử sớm tại 809 điểm bỏ phiếu trên cả nước.