Iran tái khẳng định mục đích hòa bình của chương trình hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định các hoạt động làm giàu urani của Iran tồn tại lâu nay và vẫn luôn phục vụ mục đích hòa bình và dân sự, cụ thể hỗ trợ ngành y tế.
Iran tái khẳng định mục đích hòa bình của chương trình hạt nhân ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tại cuộc họp báo ở Tehran, Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Trong tuyên bố mới nhất ngày 1/11, Iran tái khẳng định chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình sau khi Mỹ, Anh, Pháp và Đức 2 ngày trước đó ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về chương trình hạt nhân của quốc gia Trung Đông này. 

Chia sẻ với báo giới tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh khẳng định các hoạt động làm giàu urani của Iran tồn tại lâu nay và vẫn luôn phục vụ mục đích hòa bình và dân sự, cụ thể hỗ trợ ngành y tế.

Ông Khatibzadeh nhấn mạnh quan điểm của các nước phương Tây không phù hợp với thực tế và điều đó sẽ không mang lại kết quả mang tính xây dựng.

Ông Khatibzadeh cho biết thêm trong 2 hoặc 3 tuần tới khi vòng đàm phán mới diễn ra, Iran sẽ đặc biệt kiên trì với những quan điểm của mình và vòng đàm phán tới đây tại Vienna sẽ không được tổ chức ở cấp bộ trưởng.

[Đức kêu gọi Iran trở lại bàn đàm phán về thỏa thuận hạt nhân]

Riêng với Mỹ, ông Khatibzadeh khẳng định Iran không có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp nào với nước này kể từ khi Washington đơn phương rút khỏi Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA) vào năm 2018, đồng thời tố cáo Mỹ không chỉ áp đặt lệnh trừng phạt các công ty hợp tác với Iran mà còn trừng phạt các đồng minh của nước này nhằm ngăn cản các mối quan hệ kinh tế và thương mại của Iran.

Ngoài ra, ông Khatibzadeh cũng tuyên bố Iran sẽ không tiến hành đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào với Mỹ chừng nào những thực tế trừng phạt này vẫn còn tồn tại trong chính sách của Washington.

Trước đó, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rome (Italy), Mỹ, Anh, Pháp và Đức ra tuyên bố chung phản đối chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời thể hiện quyết tâm của các nước phương Tây đảm bảo Tehran không bao giờ có thể phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuần trước, Iran thông báo sẽ quay trở lại bàn đàm phán về JCPOA trong tháng 11 này sau vòng đàm phán thứ 6 ngưng trệ từ tháng 6 đến nay.

Tuy nhiên, Tehran kêu gọi Washington thể hiện thiện chí thiết thực bằng việc ngừng đóng băng một số tài sản của Iran tại các ngân hàng nước ngoài - một trong những biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt sau khi quyết định rút khỏi JCPOA vào năm 2018./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục