Iran tố cáo Mỹ chưa giải quyết các yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt

Iran cho biết Mỹ vẫn chưa giải quyết nhiều yêu cầu về dỡ bỏ trừng phạt Tehran, đồng thời đề nghị Mỹ, Anh, Pháp và Đức cần thể hiện thái độ "chân thành và nghiêm túc" trong những cuộc đàm phán sắp tới.
Iran tố cáo Mỹ chưa giải quyết các yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt ảnh 1Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga, ngày 6/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian ngày 7/2 cho biết trong các vòng đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân 2015 đang diễn ra ở Vienna (Áo), nhiều yêu cầu của Tehran về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn lời ông Abdollahian nêu rõ: "Trong văn bản sau các cuộc đàm phán mới nhất ở Vienna, Áo, nhiều yêu cầu của chúng tôi về việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt vẫn chưa được giải quyết… Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đạt được một thỏa thuận tốt, thậm chí một thỏa thuận ngay lập tức với quan điểm thiện chí, thái độ nghiêm túc và cam kết chân thành."

[Iran bình luận về việc Mỹ gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran]

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran đề nghị Mỹ, Anh, Pháp và Đức cũng cần thể hiện thái độ "chân thành và nghiêm túc" trong những cuộc đàm phán sắp tới.

Ông cũng hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng trong những phiên thương lượng sắp tới.

Từ ngày 8/2, phái đoàn của các cường quốc sẽ tập trung trở lại tại Vienna nhằm nối lại tiến trình đàm phán cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran ký‎ năm 2015, còn được gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục