Iran và IAEA nhất trí về cơ chế hợp tác mới

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran ngày 15/9 cho biết Tehran đã nhất trí với IAEA về những điều kiện hợp tác mới của IAEA ở Iran.

Phó Tổng thống đồng thời là Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran,ông Ali Akbar Salehi ngày 15/9 cho biết Tehran đã nhất trí với Cơ quan Nănglượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về những điều kiện hợp tác mới liên quan hoạtđộng thanh sát hạt nhân của IAEA ở Iran.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Tổng giám đốc IAEA MohamedElBaradei, ông Salehi khẳng định Iran và IAEA đã đạt được một thỏa thuận nhằmxác lập cơ chế mới cho việc hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai bên trong tương lai.

Tuy nhiên, ông Salehi không tiết lộ cụ thể, chỉ nói rằng cơ chế hợp tácmới không bao gồm cáo buộc Iran đã nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân trongquá khứ.

Ông nhấn mạnh chi tiết về cơ chế hợp tác mới "sẽ được công bố vào thờiđiểm thích hợp". Ngoài ra, Phó Tổng thống Salehi cũng bày tỏ hi vọng quan hệ hợptác giữa Iran và IAEA sẽ được cải thiện trong tương lai.

IAEA từ chối bình luận về phát biểu của ông Salehi, song một nguồn tin gầngũi với IAEA khẳng định "về cơ bản Iran và IAEA chưa nhất trí điều gì mới".

Phát biểu của Phó Tổng thống Salehi được đưa ra một ngày sau khi Iran đồngý đàm phán với nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liênhợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga cùng với Đức) vào ngày 1/10 tới.Trước đó, ngày 9/9, Iran đã trao cho nhóm P5+1 gói đề xuất mới về vấn đề hạtnhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesteranko ngày 15/9 cho biếtIran đã sẵn sàng tiến hành đàm phán "mang tính xây dựng" với nhóm P5+1. Theo ôngNesteranko, gói đề xuất mới của Iran phản ánh nguyện vọng của Iran muốn "đàmphán sâu rộng và mang tính xây dựng với nhóm P5+1".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng ngày tuyên bố, trongcuộc đàm phán ngày 1/10 tới Iran sẽ phải trả lời trực tiếp những quan ngại vềchương trình hạt nhân của nước này.

Phát biểu trước các phóng viên trong một cuộc họp báo tại Washington, bàHillary cho biết Mỹ đã thông báo với Iran rằng mọi cuộc đàm phán giữa Iran vànhóm P5+1 đều phải đề cập trực tiếp đến vấn đề hạt nhân của nước này.

Theo bà Hillary, Iran muốn thảo luận nhiều vấn đề với nhóm P5+1, song nhómnày quan tâm thảo luận với Iran về những thắc mắc xung quanh chương trình hạtnhân của Tehran. Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng thừa nhận khó có thể dự đoánkết quả đàm phán.

Tại Paris, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 15/9 cho biết các cơ quantình báo nước này khẳng định Iran đang che giấu một chương trình vũ khí hạtnhân.

Phát biểu trong cuộc gặp các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Liên minh vìPhong trào nhân dân (UMP), Tổng thống Sarkozy khẳng định không thể để Iran sởhữu vũ khí hạt nhân vì điều này sẽ là mối đe dọa đối với Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục