Iraq, Ai Cập và Jordan tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên

Chuyến thăm Baghdad của ông al-Sisi đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Ai Cập tới Iraq trong 3 thập kỷ qua, trong bối cảnh quan hệ song phương đã có nhiều cải thiện trong những năm gần đây.
Iraq, Ai Cập và Jordan tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên ảnh 1Quốc vương Abdullah II (trái), Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi (giữa) và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. (Nguồn: gds.gov.iq)

Ngày 27/6, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cùng Quốc vương Abdullah II của Jordan đã có cuộc họp thượng đỉnh 3 bên với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi. Cuộc họp diễn ra tại thủ đô Baghdad của Iraq.

Tổng thống Iraq Barham Saleh đã gọi cuộc gặp là “thông điệp hùng hồn trước những thách thức to lớn tại khu vực.”

Trên trang mạng xã hội Twitter, ông Saleh nêu rõ: “Sự phục hồi của Iraq đã mở đường cho cơ chế hội nhập của khu vực, với cơ sở là cuộc chiến chống các phần tử cực đoan, tôn trọng chủ quyền và quan hệ đối tác kinh tế.”

Thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết hội nghị thượng đỉnh lần này thảo luận về hợp tác chính trị và kinh tế, đặc biệt là tăng cường đầu tư, cũng như nỗ lực chung trong cuộc chiến chống khủng bố.

Iraq hiện đang tìm cách xích lại các đồng minh Arab của Mỹ tại Trung Đông, trong đó có Saudi Arabia, Ai Cập và Jordan.

[Tổng thống Ai Cập đầu tiên tới thăm Iraq sau hơn 3 thập kỷ]

Trong khi đó, tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết cuộc họp đề cập đến nhiều vấn đề trong khu vực, bao gồm những diễn biến mới trong tình hình Palestine, vấn đề chống khủng bố và hợp tác kinh tế.

Ba nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường tham vấn và phối hợp với nhau trong những vấn đề quan trọng nhất của khu vực. Liên quan đến quan hệ song phương Ai Cập-Iraq, Tổng thống al-Sisi bày tỏ với Tổng thống Saleh rằng Ai Cập “mong muốn phát triển quan hệ hợp tác với Iraq trong một khuôn khổ ổn định về hội nhập kinh tế và hợp tác chiến lược.”

Về phần mình, nhà lãnh đạo Iraq cũng bày tỏ “sẵn sàng nâng cấp hợp tác với Ai Cập lên mức đối tác chiến lược, coi đây là hòn đá tảng để duy trì ổn định và an ninh khu vực.”

Chuyến thăm Baghdad của ông al-Sisi đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Ai Cập tới Iraq trong 3 thập kỷ qua, trong bối cảnh quan hệ song phương đã có nhiều cải thiện trong những năm gần đây.

Trong khi đó, Quốc vương Jordan từng đến Iraq đầu năm 2019, lần đầu tiên sau 10 năm./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục