Tổng thống Ai Cập đầu tiên tới thăm Iraq sau hơn 3 thập kỷ

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống al-Sisi sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Ai Cập, Jordan và Iraq nhằm củng cố hợp tác giữa 3 quốc gia Arab trong lĩnh vực an ninh, kinh tế, thương mại và đầu tư.
Tổng thống Ai Cập đầu tiên tới thăm Iraq sau hơn 3 thập kỷ ảnh 1Tổng thống Iraq Barham Salih (phải) tiếp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. (Ảnh: AFP)

Ngày 27/6, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã đến Baghdad, trở thành lãnh đạo nhà nước đầu tiên của Ai Cập đến Iraq kể từ năm 1990.

Quan hệ ngoại giao giữa Ai Cập và Iraq bị gián đoạn từ năm 1990 sau khi Iraq đưa quân tới Kuwait.

[Ai Cập tích cực thúc đẩy các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn]

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, quan hệ song phương đã dần cải thiện, các quan chức cấp cao của hai nước cũng đã thực hiện nhiều chuyến thăm qua lại.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này tới Iraq, Tổng thống al-Sisi sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Ai Cập, Jordan và Iraq nhằm củng cố hợp tác giữa 3 quốc gia Arab trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, thương mại và đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục