Nói về ủy ban có tên Ủy ban Cấp cao vì Nhân quyền, nghị sỹ Jaff bày tỏ:"Vai trò trọng tâm của ủy ban này là giám sát mọi hành vi vi phạm nhân quyềndiễn ra trên mọi lĩnh vực và ở tất cả các thể chế của chính phủ và phi chínhphủ."
Bà Jaff, cũng là một thành viên Ủy ban Nhân quyền thuộc Quốc hội Iraq, nóithêm: "Mọi công dân đều có quyền kiến nghị trực tiếp lên ủy ban này, đồng thờicho biết ủy ban sẽ đưa ra các quyết định độc lập và công bố báo cáo hàng nămtrước quốc hội và các tổ chức quốc tế."
Bà nhấn mạnh: "Chúng ta sống tại một đất nước mà tình trạng vi phạm nhânquyền đã diễn ra suốt 35 năm qua, và ngay cả sau năm 2003 (thời điểm chế độSaddam Hussein bị lật đổ), vẫn còn xảy ra nhiều vụ vi phạm nhân quyền. Vai tròcủa Ủy ban Cấp cao vì Nhân quyền là cho người dân thấy nhân quyền là gì."
Theo bà Jaff, tất cả ủy viên của ủy ban này đã ký vào cam kết không gianhập đảng phái chính trị nào khi đang làm việc cho ủy ban. Ủy ban Cấp cao vìNhân quyền của Iraq sẽ thay thế Bộ Nhân quyền nước này sau cuộc bầu cử năm 2014.
Ngay trong ngày 9/4, Liên hợp quốc đã ra tuyên bố hoan nghênh việc Quốchội Iraq nhất trí thành lập ủy ban nhân quyền, gọi đây là "một thành tựu bướcngoặt." Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad cũng chúc mừng Quốc hội Iraq về "quyết địnhlịch sử nói trên"./.