Iraq: Tấn công đẫm máu, hơn 100 người thiệt mạng

10/5 được coi là ngày đẫm máu nhất ở Iraq kể từ đầu năm, với hàng loạt vụ tấn công làm hơn 100 người chết, gần 350 người bị thương.
Ngày 10/5 được coi là ngày đẫm máu nhất ở Iraq từ đầu năm đến nay sau khi xảy rahàng loạt vụ tấn công làm 102 người thiệt mạng và gần 350 người bị thương.

Người phát ngôn lực lượng an ninh Iraq, Thiếu tướng Qassim Atta cho biếttổng số hơn 20 vụ tấn công đã xảy ra trên phạm vi toàn quốc trong ngày 10/5 vàdường như đây là một âm mưu phối hợp nhằm vào các mục tiêu an ninh và dân sự.

Theo các nguồn tin, hai vụ đánh bom xe xảy ra đồng thời tại khu đỗ xe củamột nhà máy dệt ở thành phố Hilla, miền Trung Iraq, khi các công nhân lên xebuýt về nhà. Chỉ sau đó vài phút, hai vụ đánh bom khác cũng xảy ra tại khu vựcnày. Ước tính, các vụ nổ trên làm ít nhất 50 người thiệt mạng.

Một nhân viên cảnh sát giấu tên cho biết, trước đó, lực lượng an ninh đãnhận được thông tin tình báo về các vụ đánh bom, song không tìm được các khốithuốc nổ dùng cho các vụ tấn công trên.

Tại thành phố cảng Basra ở miền Nam Iraq, hai vụ đánh bom xảy ra tại haikhu chợ đông đúc làm 20 người thiệt mạng. Trong khi đó, một vụ tấn công gần mộtđền thờ ở Suwayrah, cách thủ đô Baghdad 60km về phía Đông Nam, làm 11 người chếtvà khoảng 70 người bị thương.

Ngoài ra, 12 người khác thiệt mạng trong hàng loạt vụ tấn công gần thànhphố Fallujah, khu vực Nam thủ đô Baghdad, thành phố Mosul ở miền Bắc, các địaphương Iskandiriyah và Tarmiyah. Trước đó cùng ngày, hàng loạt vụ nổ súng vàđánh bom nhằm vào lực lượng cảnh sát ở Baghdad làm chín người thiệt mạng.

Mặc dù tình trạng bạo lực ở Iraq đã giảm đáng kể trong hai năm qua, songcác vụ bạo lực mới nhất cho thấy các tay súng nổi dậy vẫn có khả năng thực hiệncác vụ tấn công quy mô lớn.

Mỹ đã lên án hàng loạt vụ đánh bom vừa xảy ra ở Iraq, đồng thời khẳng địnhcác vụ bạo lực sẽ không làm suy giảm niềm tin vào chính phủ Iraq. Người phátngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley nhấn mạnh các vụ tấn công sẽ không hủy hoạiniềm tin của người dân Iraq dành cho chính phủ và các lực lượng an ninh của nướcnày.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs cho biết Phó Tổngthống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực ổn định tình hình chính trị tại quốc gia vùngVịnh này và bày tỏ tin tưởng rằng các nỗ lực trên sẽ mang lại kết quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chiến tham gia cuộc tập trận chung của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Hải quân Oman tại Eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngăn Iran đóng eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Trung Quốc cần thảo luận với Iran về vấn đề Eo biển Hormuz bởi chính Bắc Kinh phụ thuộc rất nhiều vào tuyến đường biển quan trọng này để vận chuyển dầu.

Iran liệu có đơn độc trước liên quân Mỹ - Israel?

Iran liệu có đơn độc trước liên quân Mỹ - Israel?

Liệu các đồng minh khu vực và toàn cầu của Iran - bao gồm Nga và Trung Quốc, có khả năng bảo vệ nước Cộng hòa Hồi giáo này không? Sau khi Mỹ chính thức tham chiến cùng đồng minh Israel chống lại Iran.