Iraq thông qua đề xuất sửa luật thúc đẩy hòa giải

Nội các Iraq đã sửa đổi đạo luật chủ chốt về hòa giải, cho phép nhiều cựu thành viên đảng Baath tham gia các vị trí trong chính quyền.
Phó Thủ tướng Iraq Saleh al-Mutlaq ngày 8/4 cho biết nội các nước này đã nhấttrí về các sửa đổi quan trọng trong một đạo luật chủ chốt về hòa giải, theo đócho phép thêm nhiều cựu thành viên của đảng Baath tham gia các vị trí trongchính quyền.

Dự thảo luật sửa đổi nếu được Quốc hội thông qua sẽ là một bước đi quan trọngtrong quá trình hòa giải dân tộc ở Iraq.

Đạo luật Trách nhiệm và Công lý được Quốc hội Iraq thông qua hồi tháng 1/2008,cho phép các cựu thành viên bình thường của đảng Baath của nhà lãnh đạo bị lậtđổ Saddam Hussein được xin vào làm việc tại các cơ quan của chính phủ nếu khôngbị cáo buộc phạm tội gì, trong khi các thành viên cấp cao của đảng không đượchưởng điều khoản này.

Theo Phó Thủ tướng Mutlaq, đạo luật nói trên đã gạt bỏ nhiều người có năng lựcvà ngăn cản việc tận dụng năng lực của họ vào công việc chung của đất nước. Dựthảo sửa đổi luật này sẽ cho phép các lãnh đạo cấp thấp của đảng Baath trở thànhcông chức nhà nước, đồng thời cho phép nhiều thành viên của tổ chức bán quân sựFedayeen Saddam trung thành với ông Hussein được hưởng lương hưu.

Các đề xuất sửa đổi trên được cho là động thái của chính phủ do người Shiitelãnh đạo nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của người Sunni. Tuy nhiên, các đề xuất này cókhả năng vấp phải sự phản đối của Quốc hội do các nghị sĩ người Shiite chiếm đasố.

Hơn ba tháng qua, người Sunni ở Iraq đã xuống đường biểu tình chống chính phủtại nhiều nơi nhằm phản đối tình trạng phân biệt đối xử đối với họ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục