Israel lập các điểm bỏ phiếu đặc biệt cho người nghi nhiễm COVID-19

Dù dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đã xuất hiện tại Israel nhưng Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ không trì hoãn việc tổ chức tổng tuyển cử.

Trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong mùa dịch bệnh, Ủy ban Bầu cử Israel đã thành lập các điểm bỏ phiếu đặc biệt dành cho những cử tri bị cách ly do nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Ít nhất 15 điểm bỏ phiếu được thành lập dành cho những cử tri đặc biệt này. Những người đến bỏ phiếu đều phải đeo khẩu trang và tránh sử dụng các phương tiện công cộng. Cho đến nay, Israel đã ghi nhận 6 ca nhiễm COVID-19.

Dù dịch bệnh đã xuất hiện tại Israel nhưng Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ không trì hoãn cuộc tổng tuyển cử. Theo kết quả thăm dò dư luận gần đây, đảng Likud của ông Netanyahu được cho là sẽ có chút ưu thế trước đảng Xanh-Trắng của ông Benny Gantz. Tuy nhiên, cả hai đảng này khó có khả năng giành đủ sự ủng hộ để thành lập chính phủ./.

(Vietnam+)