Ít nhất 130 người thiệt mạng trong trận động đất tại Afghanistan

Giới chức Afghanistan ngày 22/6 cho biết một trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra ở miền Đông nước này, khiến ít nhất 130 người thiệt mạng.
Ít nhất 130 người thiệt mạng trong trận động đất tại Afghanistan ảnh 1Hư hại do trận động đất gây ra. (Nguồn: Twitter)

Giới chức Afghanistan ngày 22/6 cho biết một trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra ở miền Đông nước này, khiến ít nhất 130 người thiệt mạng. 

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Khost 44km về phía Tây Nam.

Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 50,83km, ban đầu được xác định ở vị trí 33,1087 độ vĩ Bắc và 69,5285 độ kinh Đông.

Các nguồn tin địa phương cho biết trận động đất đã làm hư hại hàng chục ngôi nhà và gây ra lở đất ở tỉnh Paktika.

[Động đất mạnh ở Nhật Bản, tâm chấn động đất ở độ sâu 60km]

Người đứng đầu cơ quan quản lý thảm họa của chính quyền Taliban, ông Mohammad Nassim Haqqani, cho biết hầu hết các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất sống ở tỉnh Paktika.

Thống kê cho thấy 100 người đã thiệt mạng và 250 người bị thương ở tỉnh này.

Ngoài ra, các tỉnh Nangarhar và Khost ở miền Đông cũng ghi nhận có nạn nhân thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.