Italy: Ngập lụt do nước dâng cao bất thường tại thành phố Venice

Trận lụt tại thành phố du lịch Venice xảy ra bất thường bởi thành phố này thường chỉ trải qua tình trạng nước dâng cao vào mùa Thu và mùa Đông.
Italy: Ngập lụt do nước dâng cao bất thường tại thành phố Venice ảnh 1Hình ảnh ngập lụt do nước dâng cao bất thường ở Venice. (Nguồn: Reuters)

Quảng trường San Marco (Piazza San Marco) - "trái tim" của thành phố du lịch Venice (Italy) đã bất ngờ bị ngập lụt đêm 8/8 với mực nước ngập lên tới 1m.

Trận lụt này xảy ra bất thường bởi thành phố này thường chỉ trải qua tình trạng nước dâng cao vào mùa Thu và mùa Đông. 

Tháng 11/2019, Venice từng hứng chịu đợt ngập lụt gây thiệt hại hàng trăm triệu euro.

[Cảnh mưa lũ kinh hoàng khiến hàng chục người thiệt mạng ở Đức]

Thông thường, tình trạng nước dâng ghi nhận tại Venice là do nhiều yếu tố liên quan đến biến đổi khí hậu, khiến nước biển dâng cao và triều cường làm sụt lún đất khiến mặt bằng của thành phố chìm trong nước

Để ngăn chặn tình trạng ngập lụt tại thành phố, cơ quan chức năng địa phương đã triển khai một hàng rào chắn lũ vào tháng 10/2020, tuy nhiên hàng rào này chỉ được kích hoạt để ngăn chặn nước ngập khi mực nước dâng cao 1,3m.

Do đó, hàng rào chắn này đã không hoạt động trong đêm 8/8. May mắn, chưa ghi nhận thiệt hại nào liên quan đến trận lụt này./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục