Italy tuân thủ các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

Thủ tướng Italy nhấn mạnh "chống biến đổi khí hậu là một nỗ lực chung đòi hỏi sự tham gia đầy đủ của tất cả các quốc gia và sự hợp tác thực tế giữa tất cả các tác nhân chính trên toàn cầu.”
Italy tuân thủ các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ảnh 1Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. (Nguồn: LaPresse)

Ngày 7/11, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tuyên bố chính phủ mới của nước này vẫn cam kết với tiến trình khử carbon, phù hợp với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 27 (COP27) tại Ai Cập, Thủ tướng Meloni nêu rõ: “Bất chấp tình hình quốc tế rất phức tạp, đã bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và gián đoạn do cuộc xung đột Nga-Ukraine, Italy vẫn cam kết mạnh mẽ theo đuổi con đường khử carbon của mình để tuân thủ đầy đủ các mục tiêu của Hiệp định Paris. Chúng tôi dự định theo đuổi một quá trình chuyển đổi để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng và không để ai bị bỏ lại phía sau."

[Liên hợp quốc cảnh báo thế giới kề cận thảm họa khí hậu]

Thủ tướng Italy nói rằng các quốc gia cần phải làm nhiều hơn nữa để ứng phó thỏa đáng với cuộc khủng hoảng khí hậu, khi nhấn mạnh "chống biến đổi khí hậu là một nỗ lực chung đòi hỏi sự tham gia đầy đủ của tất cả các quốc gia và sự hợp tác thực tế giữa tất cả các tác nhân chính trên toàn cầu.”

Các bên ký kết Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 đã cam kết đạt được mục tiêu dài hạn là giữ cho nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, ngưỡng mà các nhà khoa học cho rằng tình trạng biến đổi khí hậu có nguy cơ vượt tầm kiểm soát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục