Dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực của cán bộ giảng dạy tại Họcviện Chính trị -Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh trong việc thiết kế, quản lý vàthực hiện chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, được triển khai trong 3 nămtính từ tháng 5/2013.
Các học giả và chuyên gia đến từ Tổng cục Nhân sự Nhật Bản sẽ chia sẻ kinhnghiệm và kỹ năng xây dựng tài liệu, áp dụng quy trình quản lý đào tạo và phốihợp giảng dạy cho các khóa học.
Một hợp phần khác của dự án hướng tới hỗ trợ Học viện Hành chính (Học việnChính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sĩChính sách công.
Các học giả đến từ Đại học Tokyo và Đại học Waseda sẽ hỗ trợ xây dựng chươngtrình, tài liệu, kế hoạch giảng dạy cho chương trình Thạc sỹ chính sách công.
Trong khuôn khổ dự án, các hội thảo, tọa đàm khoa học sẽ được tổ chưc nhằmnâng cao chất lượng chương trình đào tạo.
Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư, tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng,Giám đốc Học viện nhấn mạnh: “Là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộlãnh đạo, quản lý trung và cao cấp của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Học viện đánhgiá cao sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và cáccơ quan đối tác của Nhật Bản trong việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và côngchức Việt Nam.
Dự án hợp tác này, với hai hợp phần chính là hỗ trợ giảng dạy cho lớp nguồncán bộ cao cấp và hỗ trợ xây dựng chương trình Thạc sỹ chính sách công là minhchứng rõ nét cho sự cam kết đó.
Đặc biệt, việc dự án được ký kết và triển khai ngay trong năm 2013, năm hainước Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao sẽgóp phần thiết thực trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý trungvà cao cấp của Việt Nam, đồng thời góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệhữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam- Nhật Bản.
Theo ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam, dự án hỗ trợ kỹthuật bao gồm 2 hợp phần, một hợp phần hướng đến các nhà lãnh đạo quản lý vớicác khóa bồi dưỡng ngắn hạn và một hợp phần hướng đến các cán bộ thực tiễn muốnđược đào tạo dài hạn.
Ông Tsuno Motonori bày tỏ tin tưởng cả hai hợp phần của dự án sẽ bổ sung chonhau góp phần tăng cường năng lực của các cán bộ lãnh đạo và công chức Việt Namtrong việc hoạch định và thực thi chính sách công.
Tăng cường năng lực cho cán bộ lãnh đạo và công chức là một ưu tiên quantrọng trong chiến lược hỗ trợ của JICA cho Việt Nam. Nhiều dự án tăng cường nănglực đã được ký kết và triển khai trong những năm qua, như tăng cường năng lựctrong xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội; phối hợp với Đề án 165 củaBan Tổ chức Trung ương; dự án tăng cường năng lực cho Văn phòng Chính phủ, Vănphòng Quốc hội./.