Jordan giải thể chi nhánh của tổ chức Anh em Hồi giáo

Tòa Phá án Jordan phán quyết Tổ chức Anh em Hồi giáo ở nước này đã mất tình trạng pháp lý vì không thay đổi tình trạng pháp lý theo luật Jordan, do đó, tổ chức này đã bị giải thể.
Jordan giải thể chi nhánh của tổ chức Anh em Hồi giáo ảnh 1Những người đàn ông đứng bên ngoài văn phòng của tổ chức Anh em Hồi giáo ở thủ đô Jordan ngày 13/4/2016. (Nguồn: AFP)

Giới chức Jordan ngày 16/7 thông báo Tòa Phá án đã ra phán quyết giải thể chi nhánh của Tổ chức Anh em Hồi giáo tại nước này.

Theo một quan chức giấu tên, theo phán quyết trên, Tổ chức Anh em Hồi giáo ở Jordan đã mất tình trạng pháp lý vì không thay đổi tình trạng pháp lý theo luật Jordan. Do đó, tổ chức này đã bị giải thể.

Tổ chức Anh em Hồi giáo, được thành lập tại Ai Cập vào năm 1982, là một phong trào Hồi giáo liên quốc gia.

Tổ chức này đã đối mặt với sức ép trong suốt nhiều năm, đặc biệt sau làn sóng "Mùa xuân Arab" năm 2011.

[Ai Cập kết án tù hàng trăm thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo]

Hiện Tổ chức Anh em Hồi giáo bị quy là nhóm khủng bố ở Ai Cập và bị cấm hoạt động tại một số quốc gia.

Kể từ năm 2014, Chính phủ Jordan coi tổ chức này hoạt động bất hợp pháp, với lý do giấy phép hoạt động của tổ chức không được gia hạn theo một đạo luật ban hành năm 2014 về các đảng phái chính trị. Tuy nhiên, Tổ chức Anh em Hồi giáo tiếp tục hoạt động.

Tháng 4/2016, lực lượng an ninh Jordan đã đóng cửa trụ sở của tổ chức này tại Amman và một số văn phòng địa phương.

Trong một tuyên bố, các thủ lĩnh của Tổ chức Anh em Hồi giáo cho biết sẽ kháng cáo lại phán quyết của Tòa Phá án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục