Jordan nêu rõ lập trường về quan hệ giữa các nước Arab với Iran

Quốc vương Jordan nhấn mạnh cần giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và khẳng định khu vực cần hợp tác, thay vì những cuộc khủng hoảng và xung đột.
Jordan nêu rõ lập trường về quan hệ giữa các nước Arab với Iran ảnh 1Quốc vương Jordan Abdullah II. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Báo al-Rai ngày 24/7 dẫn lời Quốc vương Abdullah II của Jordan khẳng định tất cả các nước Arab đều tìm kiếm quan hệ hữu nghị với Iran trên nguyên tắc láng giềng hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau về chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Quốc vương Jordan nhấn mạnh cần giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và khẳng định khu vực cần hợp tác, thay vì những cuộc khủng hoảng và xung đột.

[An ninh Iran phá một mạng lưới gián điệp làm việc cho Israel]

Tuy nhiên, Quốc vương Abdullah II cũng cảnh báo về vấn đề mà ông gọi là “những cuộc tấn công thường xuyên từ các nhóm dân quân có liên hệ với Iran,” cho rằng việc thay đổi cách hành xử của Tehran sẽ tốt cho “lợi ích của tất cả trong khu vực, trong đó có Iran và người dân nước này.”

Khi được hỏi về khả năng thành lập một kiểu “NATO của khối Arab,” Quốc vương Jordan cho biết vấn đề này “hiện không được thảo luận," song đồng thời nêu bật sự cần thiết của một hệ thống phòng thủ mang tính thể chế của các nước Arab mà theo ông là để đối phó với “mối đe dọa khủng bố mới, cũng như các mạng lưới buôn lậu vũ khí và ma túy có tổ chức”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục