KCNA chỉ trích Mỹ thổi phồng "nguy cơ hạt nhân Triều Tiên"

Triều Tiên đã chỉ trích việc Washington điều các tàu sân bay và những máy bay ném bom chiến lược tới Bán đảo Triều Tiên như "những nỗ lực cuối cùng của Mỹ khi bị dồn vào chân tường."
KCNA chỉ trích Mỹ thổi phồng "nguy cơ hạt nhân Triều Tiên" ảnh 1Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ, ngày 2/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 17/10, Triều Tiên đã chỉ trích việc Washington điều các tàu sân bay và những máy bay ném bom chiến lược tới Bán đảo Triều Tiên như "những nỗ lực cuối cùng của Mỹ khi bị dồn vào chân tường" bởi các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong một bài bình luận, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh: "Ý đồ xấu xa của Tổng thống Mỹ Donald Trump là cản trở các biện pháp chiến lược của Triều Tiên trong việc hoàn thiện sức mạnh hạt nhân bằng cách 'thổi phồng' về một điều gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra và đẩy căng thẳng lên tối đa."


[Mỹ không loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Triều Tiên]

Hôm 16/10, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự hải quân chung quy mô lớn ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên với sự tham gia của một nhóm tác chiến hạt nhân, một tàu ngầm hạt nhân và hàng chục nghìn binh sỹ của cả hai bên.

Các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ là Ronald Reagan và Theodore Roosevelt, cùng với hai tàu ngầm hạt nhân Tucson và Michigan, và các máy bay ném bom chiến lược B-1B đang hướng tới Hàn Quốc và khu vực lân cận để tham gia các cuộc tập trận theo kế hoạch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục