Kết án tử hình đối tượng giết ba mẹ con bạn nhậu

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt bị cáo Trình Văn Phương mức án tử hình vì giết ba mẹ con bạn nhậu.
Ngày 2/10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Trình Văn Phương (sinh năm 1987, ngụ xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Bình Phước) về tội giết người.
 
Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phương mức án tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 4/7/2012, Phương cùng anh Trịnh Văn Nguyên (sinh năm 1980, ngụ xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng) có nhậu chung tại nhà một người trong xóm.

Trong lúc nhậu, giữa anh Nguyên và Phương xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau. Sau khi mọi người can ngăn, cả hai bỏ về nhà. Đến 18 giờ 20 phút cùng ngày, Phương đem theo một con dao phay đến nhà anh Nguyên để trả thù.

Tại đây, do anh Nguyên bỏ chạy nên Phương tức giận cầm dao chém liên tiếp vào người vợ anh Nguyên là chị Nguyễn Thị Luyến (SN 1981) đang mang bầu và cháu Trịnh Đức Tiến (SN 2003) khiến mẹ con chị Luyến tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Phương bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an bắt ngay sau đó./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục