Ông cho rằng, kế hoạch này có "cơ hội tiếntriển" dù Chính phủ Syria không thực hiện một kế hoạch hòa bình.
[Syria sẽ ủng hộ kế hoạch hòa bình của ông Annan]
Theo ông Ban Ki-Moon, sứ mệnh giám sát theo đề xuất trên "sẽ góp phần quantrọng trong việc giám sát và chứng thực cam kết của các bên đối với việc chấmđứt tình trạng bạo lực vũ trang dưới mọi hình thức."
Ông Ban Ki-Moon cảnh báo, điều "quan trọng" là Tổng thống Syria Basharal-Assad phải thực thi đầy đủ cam kết "ngừng hoạt động điều quân tới các trungtâm dân cư, ngừng sử dụng tất cả các loại vũ khí hạng nặng ở trung tâm dân cư,và bắt đầu rút quân khỏi các vị trí ở trong và xung quanh các trung tâm dân cư."
Trong lá thư trên, Tổng Thư ký còn cho rằng, Syria đã không tuân thủ hoàntoàn các nghĩa vụ rút quân và vũ khí hạng nặng của mình khỏi các thị trấn vàchưa "phát đi tín hiệu rõ ràng" về những cam kết theo đuổi hòa bình của mình.
Lá thư trên sẽ được Hội đồng Bảo an gồm 15 nước ủy viên thảo luận trongngày 20/4 và các nhà ngoại giao cho rằng, một nghị quyết cho phép phái bộ gồm300 quan sát viên này có thể triển khai hoạt động vào đầu tuần tới./.