Kêu gọi Nam Phi phát triển nguồn năng lượng sạch

Trung Quốc cho rằng những kinh nghiệm của nước này về năng lượng tái tạo sẽ giúp ích cho kế hoạch phát triển kinh tế của Nam Phi.
Trung Quốc ngày 26/5 đã kêu gọi Nam Phi cùng tham gia phát triển các nguồn năng lượng sạch và có thể tái tạo.

Đề xuất này được Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc (Wu Bangguo), đang ở thăm Nam Phi, đưa ra trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nam Phi Mninwa Mahlangu.

Ông Ngô Bang Quốc cho rằng những kinh nghiệm thành công mà Trung Quốc đạt được liên quan đến lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo trong chiến dịch phát triển quốc gia có thể giúp ích cho kế hoạch "Đường hướng phát triển kinh tế mới" mà Nam Phi mới đưa ra.

Trung Quốc hy vọng tăng cường hợp tác với Nam Phi trong các lĩnh vực như điện hạt nhân, năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió, cũng như than đá bằng cách liên kết các sáng kiến công nghệ và đầu tư qua lại trong những dự án song phương.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc cũng ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước hiện nay, cho rằng những cuộc trao đổi và hợp tác giữa quốc hội hai nước đã đặt nền tảng quan trọng cho sự hợp tác đối tác chiến lược.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nam Phi Mahlangu hoan nghênh những lợi ích cụ thể mà sự hợp tác giữa Nam Phi và Trung Quốc đem lại trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời cam kết tiếp tục các nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác giữa quốc hội hai nước, cũng như hợp tác thương mại song phương ở các cấp khác nhau.

Nam Phi là một trong những chặng dừng chân trong chuyến thăm hữu nghị chính thức bốn nước châu Phi gồm Namibia, Angola, Nam Phi và Maldives của Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc từ ngày 18/5 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục