Khả năng tàu chở dầu Hàn Quốc được Iran thả sớm khá mờ mịt

Iran cho rằng vụ bắt giữ là do vấn đề "kỹ thuật" tuân theo các quy định "pháp lý và tư pháp"; kêu gọi Seoul trao cho Tehran quyền tiếp cận số tiền của nước này bị Hàn Quốc phong tỏa.
Khả năng tàu chở dầu Hàn Quốc được Iran thả sớm khá mờ mịt ảnh 1Xuồng cao tốc của IRGC hộ tống tàu chở dầu Hàn Quốc tại vùng Vịnh ngày 4/1/2021. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, triển vọng tàu chở dầu Hàn Quốc và thủy thủ đoàn được Iran thả sớm dường như khá mờ mịt khi Tehran nhấn mạnh tới trình tự tư pháp với cáo buộc tàu gây ô nhiễm môi trường biển.

Trong chuyến thăm Tehran từ ngày 10/1, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun đã gặp gỡ các quan chức cấp cao của Iran, trong đó có Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Chiến lược Kamal Kharrazi và người đồng cấp Abbas Araghchi.

Trong cuộc thảo luận với các quan chức Tehran, ông Choi Jong-kun đã phản đối vụ bắt giữ, kêu gọi nhanh chóng thả tàu và các thủy thủ, đồng thời yêu cầu Iran cung cấp bằng chứng cụ thể liên quan cáo buộc tàu này gây ô nhiễm môi trường biển.

[Iran và Hàn Quốc giải quyết vụ bắt tàu chở dầu bằng đường ngoại giao]

Dự kiến, ông Choi Jong-kun sẽ gặp các quan chức Iran khác, trong đó có Mojtaba Zolnouri, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại thuộc Quốc hội Iran và Thứ trưởng Tư pháp Mahmoud Hekmatnia.

Trong khi đó, các quan chức Iran nhắc lại rằng vụ bắt giữ là do vấn đề "kỹ thuật" tuân theo các quy định "pháp lý và tư pháp" của nước này, đồng thời kêu gọi Seoul trao cho Tehran quyền tiếp cận số tiền của nước này bị Hàn Quốc phong tỏa theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

Hãng IRNA dẫn lời ông Kharrazi cho biết: "Trước đây, hai nước vốn có quan hệ tốt đẹp, nhưng hiện tại, rất tiếc, do Chính phủ Hàn Quốc chịu áp lực của Mỹ, 7 tỷ USD tài sản của Iran đã bị phong tỏa trong các ngân hàng Hàn Quốc, thậm chí không thể rút tiền mua thuốc."

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cũng kêu gọi tiếp cận số tiền bị phong tỏa, gọi đây là "trở ngại lớn nhất" đối với quan hệ hai nước. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố vụ bắt giữ chỉ là do vấn đề kỹ thuật, nên không có nhiều chỗ cho một giải pháp ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục