Iran: Vụ bắt tàu Hàn Quốc không liên quan chuyến thăm của quan chức

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran thông báo việc bắt giữ tàu chở hóa chất Hàn Quốc không liên quan đến kế hoạch thăm Tehran của Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-gon.
Iran: Vụ bắt tàu Hàn Quốc không liên quan chuyến thăm của quan chức ảnh 1Các xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) áp giải tàu chở dầu Hankuk Chemi mang cờ hiệu Hàn Quốc tại vùng Vịnh ngày 4/1. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Đài phát thanh KBS của Hàn Quốc đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh thông báo việc bắt giữ tàu chở hóa chất Hàn Quốc không liên quan đến kế hoạch thăm Tehran của Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-gon trong 3 ngày, bắt đầu từ 10/1 tới.

Theo ông Khatibzadeh, tàu Hàn Quốc bị bắt giữ sẽ được xử lý theo thủ tục pháp lý tại cơ quan tư pháp địa phương, đồng thời cho biết nước này cũng chưa thảo luận với Chính phủ Hàn Quốc về lịch trình chuyến thăm của đoàn ngoại giao Hàn Quốc liên quan đến vấn đề này.

[Iran và Hàn Quốc giải quyết vụ bắt tàu chở dầu bằng đường ngoại giao]

Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc quyết định cử đoàn ngoại giao tới Iran để thương lượng, yêu cầu Tehran sớm thả tàu và thuyền viên của nước này.

Ông Khatibzadeh nhấn mạnh tàu Hàn Quốc bị bắt "hoàn toàn do vấn đề kỹ thuật" và Iran cũng như các nước khác rất nhạy cảm với vấn đề môi trường. Theo đó, Iran kêu gọi Hàn Quốc xử lý các vấn đề kỹ thuật một cách hợp lý và có trách nhiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục