Khắc phục hậu quả Fukushima 1 chậm hơn dự tính

Một khảo sát gần đây cho thấy, quá trình khôi phục từ thảm họa Fukushima 1 vẫn “chậm chạp hơn so với dự định” hoặc không tiến triển.
Theo kết quả thăm dò ý kiến của lãnh đạo 42 thành phố, thị trấn, làng mạc quanhnhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 và những khu vực bị sóng thần tàn phá ở batỉnh Fukushima, Miyagi, Iwate do báo Yomiuri thực hiện, 22 người trong số họ chorằng quá trình khôi phục từ thảm họa vẫn “chậm chạp hơn so với dự định” hoặc“hoàn toàn không tiến triển.”

Kết quả thăm dò này giống với kết quả cuộc thăm dò tháng Chín năm ngoáivới việc lãnh đạo các địa phương vẫn cảm thấy “hiện trạng dậm chân tại chỗ.”

Tại 15 thành phố, thị trấn và làng mạc của tỉnh Fukushima, lãnh đạo ba thịtrấn nằm trong khu vực cảnh giới sau sự cố hạt nhân Fukushima, gồm thị trấnNamie, Futaba và Tomioka, đã trả lời rằng việc khắc phục thảm họa “hoàn toànkhông có tiến triển”.

Lãnh đạo 8 địa phương khác cho rằng tiến trình khắc phục hậu quả “diễn rachậm chạp”. Thị trưởng Namie còn nói rằng “việc đơn độc khắc phục hậu quả rấtkhó khăn.” Về các hạng mục diễn ra chậm chạp, đa số là các việc xây dựng lại nhà ở,đe chắn sóng và triều cường.

Tuy nhiên, hơn 70% lãnh đạo các địa phương này đánh giá đối sách khắc phụcthảm họa thiên tai của chính phủ Nhật Bản hiện nay cao hơn chính phủ tiềnnhiệm./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.