Khách Nga tới Việt Nam tăng mạnh trong tháng Ba

Trong tháng Ba, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách Nga tăng cao nhất với 45,4%.
Trong tháng Ba, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, với lượng khách quốc tế đến Việt Nam, đa số các thị trường khách đều tăng so với cùng kỳ năm 2011. Trong số đó, tăng nhiều nhất là thị trường khách Nga với 45,4%, tiếp đến là Hàn Quốc tăng 43,3%, Đài Loan tăng 33,7%.  Riêng thị trường khách Australia giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù lượng khách Trung Quốc xét theo tỷ lệ chỉ tăng 36,0%, thấp hơn so với lượng khách Nga nhưng tổng số vẫn là thị trường khách dẫn đầu vào Việt Nam với gần 392 nghìn lượt (trong khi Nga chỉ có 56 nghìn lượt).

Tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Ba ước đạt 561,877 lượt người, giảm 17,2% so với tháng Hai nhưng lại tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước và ước tính chung ba tháng năm 2012, lượng khách tăng 24,5% với hơn 1,87 triệu lượt.

Lượng khách quốc tế này chủ yếu đến bằng phương tiện đường hàng không (với 84,69%). Tính chung ba tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam với mục đích nghỉ dưỡng đạt hơn 1,1 triệu lượt, khách đến vì công việc gần 320 nghìn lượt, thăm thân khoảng 334 nghìn lượt và các mục đích khách khoảng 107 nghìn lượt.

Theo các chuyên gia, thông thường hết quý I hàng năm cũng là hết một giai đoạn cao điểm của khách du lịch quốc tế. Do vậy, để đạt mục tiêu “khiêm tốn” là sẽ đón 6,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, ngành du lịch cần đầy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá tại các thị trường và tích cực tham gia các hội chợ du lịch nước ngoài. Bên cạnh đó, các địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch trong cả nước cũng cần siết chặt liên kết hơn nữa, năng động hơn nữa trong việc tiếp thị hình ảnh, sản phẩm du lịch của mình ra với bạn bè quốc tế…/.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).