Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Campuchia

Hội nghị sẽ tiến hành trao đổi quan điểm về cách thức tăng cường hơn nữa quan hệ đối ngoại với các đối tác đối thoại, đồng thời duy trì và thúc đẩy vai trò trung tâm, đoàn kết và thống nhất của ASEAN.
Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Campuchia ảnh 1Các bộ trưởng ngoại giao và lãnh đạo Ban Thư ký ASEAN chụp ảnh cùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhon. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 17/2, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AMMR) đã diễn ra theo hình thức trực tiếp và gián tiếp tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia nhằm thảo luận các vấn đề như như đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế toàn diện và các mối quan hệ với các đối tác đối thoại.

Hội nghị do Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn chủ trì và có sự tham gia trực tiếp của bộ trưởng ngoại giao các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Lào.

[Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra trong tuần tới]

Các bộ trưởng ngoại giao của Brunei, Thái Lan và Việt Nam tham dự theo hình thức trực tuyến, trong khi Myanmar không chỉ định đại diện tham dự. Đây là hội nghị trực tiếp đầu tiên của các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sau hơn một năm gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, hội nghị sẽ tiến hành trao đổi quan điểm về cách thức tăng cường hơn nữa quan hệ đối ngoại với các đối tác đối thoại, đồng thời duy trì và thúc đẩy vai trò trung tâm, đoàn kết và thống nhất của ASEAN.

Các bộ trưởng cũng sẽ thảo luận về các cách thức và biện pháp để cùng nỗ lực xây dựng một cộng đồng ASEAN bền vững, năng động, hòa bình và thịnh vượng hơn. Bên cạnh đó, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm cũng sẽ được thảo luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục