Khai mạc lễ hội Quán Thế Âm ở vùng đất Cố đô Huế

Hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách trong và ngoài nước đã đến dự Lễ hội Quán Thế Âm tổ chức tại Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế.
Ngày 19/7 (tức ngày 19/6 âm lịch năm Tân Mão), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ hội Quán Thế Âm tại Trung tâm du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm thuộc núi Tứ Tượng (thôn Bảng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy).

Đông đủ chư tôn Hòa thượng chứng minh, chư Thượng tọa, Đại đức, cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách trong và ngoài nước đến dự.

Hòa thượng Thích Đức Phương, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Quán Thế Âm cho biết, đây là lễ hội được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức hàng năm.

Đức Bồ tát Quán Thế Âm trong Phật giáo được xem là hiện thân của chân lý, hạnh từ bi, tình thương, bác ái, bình đẳng; Hạnh nguyện của đức Quán Thế Âm là sống với tâm hồn vô ngã vị tha, là thể hiện tiếng nói hòa bình, tiếng nói yêu thương trong lòng nhân loại. Chính vì thế, hình tượng Quán Thế Âm rất gần gũi với đời sống tâm linh của người dân Việt Nam từ bao đời nay.

Tại lễ hội còn có các nghi thức như lễ niêm hương, lễ nguyện cầu Quốc thái dân an; lễ thả bong bóng, bồ câu nguyện cầu hòa bình, an lạc…

Lễ hội Quán Thế Âm diễn ra với nhiều hoạt động như hội trại Hạnh gia đình Phật tử; thuyết pháp, chương trình văn nghệ, phóng sanh đăng, lễ cầu an, đăng đàn chẩn tế…

Với những hoạt động phong phú, mang đậm nét văn hóa Phật giáo, lễ hội Quán Thế Âm góp phần làm phong phú di sản văn hóa tâm linh của vùng đất Cố đô Huế..../.

Quốc Việt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục