Khai mạc Tuần văn hóa Văn hóa Việt Nam tại Lào

Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào nhằm nâng cao hiểu biết, tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác du lịch, văn hóa.
Chiều 29/8, nhân kỷ niệm lần thứ 68 năm Quốc khánhViệt Nam(2/9/1945-2/9/2013), Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào; Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch Việt Nam và Đại Sứ quán Việt Nam tại Lào đã phối hợp tổ chức Tuần lễVăn hóa Việt Nam 2013 tại Lào.

Tham dự lễ khai mạc có ông AsangLaoly, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướngChính phủ; ông Bosengkham Vongdala, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởngThông tin Văn hóa và Du lịch Lào; ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng cùng đông đảoquan chức hai Bộ và các ban ngành thủ đô Vientiane.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Huỳnh Vĩnh Ái cho biết tuần văn hóa Văn hóaViệt Nam 2013 được tổ chức tại Lào nhằm nâng cao sự hiểu biết, tình đoàn kếtgiữa nhân dân hai nước; thúc đẩy hợp tác du lịch văn hóa nghệ thuật giữa ViệtNam và Lào ngày càng phát triển.

Tuần văn hóa Văn hóa Việt Nam sẽ triển lãm, ảnh giới thiệu về đời sống vănhóa của các dân tộc Việt Nam; phong cảnh đất nước, biển đảo và tình hữu nghị đặcbiệt Việt Nam-Lào và một chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hátTuổi trẻ biểu diễn phục vụ nhân dân Lào và cộng đồng người Việt tại Lào.

Thay mặt Bộ Thông tin và Văn hóa Du lịch Lào, Thứ trưởng Boungeun Sapuvongnhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Tuần lễ Văn hóa Việt Nam lần này trong bối cảnhquan hệ hai nước đang phát triển cả bề rộng và chiều sâu toàn diện trong tất cảcác lĩnh vực, là niềm động viên to lớn đối với nhân dân hai nước trong việctriển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội mà hai Đảng đã đề ra.

Thứ trưởng Boungeun Sapuvong bày tỏ tin tưởng sự kiện văn hóa đầy ý nghĩa này sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tácgắn bó giữa hai Bộ, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặcbiệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào ngày một phát triển bền vững./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tượng Phật Nhơn Thành có niên đại từ thế kỷ IV - VI, được tạc từ một khối gỗ màu nâu đen. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Chiêm ngưỡng 4 bảo vật Quốc gia tại Cần Thơ

4 bảo vật quốc gia thuộc nền văn hóa Óc Eo gồm bộ khuôn đúc, bình gốm, tượng Phật và Linga-Yoni Nhơn Thành là minh chứng cho sự phát triển rực rỡ của vùng đất hạ lưu sông Hậu từ thế kỷ I-VII.